Lập 2 chốt phong toả, truy vết 71 F1 sau ca nhiễm COVID-19 ở Hà Nam

Thứ Hai, 05/07/2021, 21:59
Chiều 5/7, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.


Đây là địa phương vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với với SARS-CoV-2.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã nghe báo cáo nhanh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn xã. 

Cụ thể các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung truy vết, 71 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung, xác định 232 trường hợp F2. 

Lực lượng chức năng đã lập 2 chốt phong tỏa trên địa bàn thôn 4 xã Thi Sơn, nơi bệnh nhân sinh sống. Được biết đây là ca nhiễm thứ 51 trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong đợt bùng phát dịch lần này.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng (Hà Nam).

Sau khi nghe báo cáo, Đại tá Nguyễn Thanh Hà yêu cầu Công an huyện Kim Bảng phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, chính quyền địa phương tiếp tục truy vết, xác định F1, F2 và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân để tiến hành đưa đi cách ly và phun thuốc khử trùng để ngăn chặn dịch lây lan.

 Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân và CBCS thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Hồng Sâm
.
.