Lãnh đạo Bộ Công an tiếp, hội đàm với các đoàn cơ quan An ninh, Cảnh sát các nước dự Hội nghị AMMTC-5

Thứ Sáu, 02/12/2005, 06:45
Ngày 28/11, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Bộ trưởng Thong Bane Seng A Phon, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào dẫn đầu, nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị AMMTC-5 và bày tỏ vui mừng được gặp lại người đồng chí anh em thân thiết.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng lực lượng An ninh Lào nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập nước và cảm ơn Bộ trưởng Thong Bane Seng A Phon đã dẫn đầu đoàn sang dự Hội nghị AMMTC-5 và Hội nghị AMMTC+3. Đồng thời, hai Bộ trưởng đã trao đổi về một số vấn đề liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng trong thời gian tới.

* Nhận lời mời của Bộ Công an Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do Thứ trưởng Mạnh Hùng Vĩ dẫn đầu đã thăm chính thức Bộ Công an Việt Nam và dự Hội nghị AMMTC+3. Sáng 30/11, tại trụ sở Bộ Công an, lễ đón chính thức đoàn được tổ chức trọng thể. Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp, làm việc với đoàn. Cùng dự có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực và một số tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp đại diện lãnh đạo các Tổng cục và Vụ, Cục liên quan. Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng Thứ trưởng Mạnh Hùng Vĩ cùng các thành viên trong đoàn sang thăm chính thức Bộ Công an Việt Nam và dự Hội nghị AMMTC+3.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh đánh giá cao và cảm ơn Bộ Công an Trung Quốc đã dành cho Bộ Công an Việt Nam sự giúp đỡ quý báu về các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của đoàn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường phát triển sự hợp tác, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đã đề cập đến những nội dung quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa hai Bộ để đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2006, Việt Nam có hai sự kiện chính trị quan trọng là Đại hội Đảng lần thứ X và Hội nghị cấp cao APEC, vì vậy đề nghị Bộ Công an Trung Quốc tiếp tục hợp tác giúp đỡ Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực để góp phần tổ chức thành công.

Thứ trưởng Mạnh Hùng Vĩ cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp rất trọng thị và khẳng định, Bộ Công an Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để nâng cao hiệu quả hợp tác với Việt Nam lên một tầm cao mới, sẵn sàng đáp ứng và chia sẻ với Bộ Công an Việt Nam trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trao đổi tin tức, kinh nghiệm phòng ngừa và phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường hợp tác giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới giữa hai nước thành biên giới hòa bình, hữu nghị, láng giềng thân thiện.

Với những nội dung do Bộ trưởng Lê Hồng Anh và Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn nêu ra, phía Trung Quốc bày tỏ hoàn toàn nhất trí. Sau buổi làm việc, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Lê Hồng Anh và Đại sứ Trung Quốc Tề Kiến Quốc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn thay mặt Bộ Công an Việt Nam và Thứ trưởng Mạnh Hùng Vĩ thay mặt Bộ Công an Trung Quốc đã ký Biên bản bàn giao hàng viện trợ của Bộ Công an Trung Quốc tặng Bộ Công an Việt Nam.

* Ngày 1/12, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp và hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản, do Ngài Tetsuo Kutsukake, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị AMMTC+3. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng ngài Tetsuo Kutsukake cùng các thành viên trong đoàn đã sang Việt Nam dự Hội nghị và nhấn mạnh, sự có mặt của đoàn cấp cao Nhật Bản và những đóng góp của ngài Tetsuo Kutsukake đã góp phần quan trọng thúc đẩy hội nghị thành công;  góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản ngày càng phát triển.

Đề cập đến hướng hợp tác, Bộ trưởng Lê Hồng Anh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực trao đổi thông tin, cử các đoàn sang trao đổi kinh nghiệm công tác, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, ma túy…

Ngài Tetsuo Kutsukake, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhiều mặt của đất nước Việt Nam và cho rằng, Hội nghị AMMTC-5, AMMTC+3 đã thành công rất tốt đẹp, đây là những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Việt Nam trong công tác phòng chống tội phạm vì một thế giới hoà bình và phát triển

N.L.
.
.