Khen thưởng các đơn vị Công an khám phá nhanh vụ trọng án

Thứ Tư, 12/04/2017, 09:21
Chiều 11-4, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng đột xuất cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an huyện Hòa Vang, về thành tích điều tra bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tín (18 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).

Theo điều tra ban đầu, tối 5-4, Tín cùng bạn là Trần Anh Tiên (16 tuổi, trú thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong) đi chơi bằng xe máy. Khoảng 19h, Tín gọi cho một người bạn tên Trung hỏi mượn 50.000 đồng để đi ăn tối.

Lúc này Trung cùng nhóm bạn đi dự sinh nhật vừa về và ngồi hóng mát tại vòng xoay trước trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, nên Tín và Tiên đi xe máy đến ngồi chơi.

Lúc này, Nguyễn Phan Anh Giản (20 tuổi, trú thôn Hội Phước, xã Hòa Phú) và Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, trú thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Phong, Hòa Vang) chạy xe máy ngang qua chỗ Tín cùng bạn đang ngồi và nẹt pô.

Cho rằng 2 thanh niên trên gây hấn, Tín và một số bạn trong nhóm chạy xe đuổi theo cãi vã và đánh nhau. Trong quá trình xô xát, Tín dùng dao bấm đâm Huy và Giản. Hậu quả, Giản chết khi đang trên đường chuyển vào bệnh viện cấp cứu, còn Huy bị thương nặng.

Gây án xong, Tín gọi điện cho bạn là Nguyễn Anh Tuấn (17 tuổi, trú thôn An Tân, xã Hòa Phong) chạy xe chở đến nhà nghỉ ở xã Hòa Phong, Hòa Vang, để trốn và đưa con dao cho Tuấn về nhà rửa sạch vết máu rồi cất giấu.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng điều tra làm rõ, đến khoảng 00h30 ngày 6-4, bắt giữ Tín. Sau đó, bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn về hành vi che giấu tội phạm. Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thân Lai
.
.