Hội thảo chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe cho cán bộ, hội viên phụ nữ

Thứ Ba, 28/06/2016, 16:20
Ngày 28-6, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và tổng kết tháng hành động vì trẻ em, Ban Chấp hành Hội phụ nữ (HPN) Tổng cục Chính trị CAND phối hợp với Hội phụ nữ Trường Đại học PCCC tổ chức Hội thảo chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe cho cán bộ, hội viên.

 

Thượng tá Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch HPN Tổng cục Chính trị CAND cho biết, thời gian qua, các cấp HPN trong Tổng cục đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục…. tổ chức tốt công tác gia đình và trẻ em; đồng thời triển khai có hiệu quả Hướng dẫn của Ban Thường vụ HPN Bộ Công an về tổ chức tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2016 bằng kế hoạch cụ thể trong các cấp HPN Tổng cục. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của Hội viên được tổ chức hiệu quả.

 
Tặng quà cho các gia đình chị em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, 100% gia đình hội viên HPN Tổng cục đạt gia đình văn minh hạnh phúc, gia đình văn hóa và đạt các tiêu chí mô hình gia đình hội viên “5 không, ba sạch” do TW Hội LHPN Việt Nam và HPN Bộ Công an phát động. Nhiều chị em vượt mọi khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cuộc sống gia đình ổn định, chăm lo nuôi dạy con gái chăm ngoan, học giỏi và tích cực tham gia các phong trào của Hội, của đơn vị và của địa phương nơi cư trú. Nhiều gia đình phụ nữ cả hai vợ chồng đều thành đạt, con cái chăm ngoan học giỏi như: Gia đình chị Hoàng Thị Bích Ngọc, hội viện HPN Học viện Cảnh sát nhân dân; gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Ủy viên BCH HPN Học viện An ninh nhân dân; gia đình chị Nguyễn Thị Bích Hường, hội viên HPN Trường Đại học Cảnh sát nhân dân…

Tại Hội thảo, hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ đã được nghe Thạc sỹ, Bác sĩ Hồ Mai Hoa - Giảng viên Quốc gia chương trình Giáo dục sức khỏe sinh sản, nguyên bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao đổi những kiến thức chuyên sâu làm thế nào để chị em luôn trẻ, đẹp, gìn giữ sức khỏe, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững.

Cũng tại hội thảo, Ban tổ chức đã tặng quà cho 19 gia đình chị em hội viên phụ nữ Tổng cục có hoàn cảnh khó khăn nhằm chia sẻ, động viên chị em vượt lên hoàn cảnh, yên tâm công tác, nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

M.Hiền
.
.