Hội thao CAND năm 2006: Những cuộc tranh tài ngoạn mục

Thứ Ba, 16/05/2006, 08:09

Sáng 15/5, các vận động viên (VĐV) tham gia Hội thao CAND năm 2006 bước vào cuộc tranh tài trên đường đua của các giải chạy việt dã nữ 3km và chạy việt dã vũ trang nam 4km, tại đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng.

Giải chạy việt dã nữ có 11 đoàn, với 31 VĐV tham gia; kết quả, nhất đồng đội thuộc về đơn vị Công an Quảng Bình, Công an Đắk Nông chiếm vị trí thứ nhì và đứng thứ ba là Công an Cao Bằng. Về thành tích cá nhân, Nguyễn Ngọc Vân (Công an Cần Thơ) chạm đích đầu tiên với 11'45''25''', về nhì là Cao Thị Quyên (Công an Đắk Nông): 12'08''40''' và về ba là Hoàng Thị Tình (Cục V26): 12'13''64'''.

Môn thi chạy việt dã vũ trang nam có 123 VĐV của 41 đoàn tham gia, với kết quả: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (V15) đoạt giải nhất đồng đội, Tổng cục II đoạt giải nhì và Công an Quảng Bình đoạt giải ba. Đối với cá nhân, Trần Tuấn Sơn (Tổng cục II) về đích đầu tiên: 12'09''04''', nhì là Trần Văn Tuân (Công an Quảng Bình): 12'16''70''' và Võ Đình Thắng (V15) về vị trí thứ ba: 12'36''20'''...

Kết thúc các cuộc thi chạy việt dã vũ trang, giải nhất toàn đoàn thuộc về Công an Quảng Bình, Công an Đắk Nông đứng vị trí thứ nhì và Cục V26 đứng thứ ba. Cá nhân đoạt thành tích xuất sắc là chiến sĩ Trần Tuấn Sơn, với Hội thao lần này, Sơn đã nâng thành tích của mình lên 4 lần vô địch môn thi chạy việt dã vũ trang.  Chiều cùng ngày, tại Sân vận động Chi Lăng, các VĐV bước vào thi đấu các môn điền kinh: chạy 100m nam, nữ; nhảy xa nam; đẩy tạ nữ...

Trước đó, tối 14/5, 256 VĐV của 38 đoàn cũng bắt đầu khởi tranh môn cầu lông tại Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương

Long Vân
.
.