Dự Lễ kỷ niệm có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an; Đồng chí Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các ban ngành, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ Công an thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ.
Diễn văn tại Lễ kỷ niệm đã tái hiện lại truyền thống 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nói chung và Công an thành phố Hải Phòng nói riêng. Qua 70 năm, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn kề vai sát cánh cùng quân và dân cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần làm lên chiến thắng chung của cả dân tộc.
 |
Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
|
 |
Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.
|
Công an thành phố Hải Phòng đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, được Bác Hồ nhiều lần gửi thư khen, tặng bảo kiếm và cờ thi đua. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm tập thể vinh dự được Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố tặng bằng khen và các phần thưởng cao quí.
 |
Văn nghệ trong Lễ kỷ niệm.
|
 |
UBND TP Hải Phòng tặng Công an thành phố bức trướng nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND.
|
Tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Tô Lâm đã biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an thành phố đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói riêng. Thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, Công an thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ bảo đảm ANTT cũng đặt ra ngày càng nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng Công an thành phố phải quyết tâm và có biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tác động tiêu cực và hoạt động chống phá từ bên ngoài, bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển kinh tế xã hội nói chung và thành phố nói riêng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.