Giao ban lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc năm 2015

Thứ Sáu, 27/11/2015, 15:39
Ngày 27-11, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị “Giao ban lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc năm 2015”. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết: Từ đầu năm 2015 đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm hình sự. Trong đó, tập trung trấn áp, đánh mạnh vào tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, tiến hành đồng bộ các kế hoạch, chuyên đề phòng, chống tội phạm có tính chiến lược, lâu dài, qua đó góp phần làm giảm tội phạm hình sự. So với cùng kỳ năm 2014, phạm pháp hình sự đã giảm 4,73%, các loại tội phạm đều giảm…

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương đã biểu dương và đánh giá cao thành tích đã đạt được của lực lượng CSHS trong thời gian qua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị 

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lực lượng CSHS đã kiềm chế được tình hình tội phạm, không xảy ra đột biến, bất ngờ. Phát hiện điều tra, khám phá kịp thời các vụ án gây bức xúc trong dư luận, triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự, các tụ điểm cờ bạc…

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, lực lượng CSHS cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự, không để tội phạm hình sự gia tăng, đảm bảo trật tự xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của lực lượng gắn với việc thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm theo chuyên đề; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa phải đi đôi với đấu tranh, trấn áp theo phương châm tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng, phát huy mọi khả năng, áp dụng tổng hợp các biện pháp điều tra khám phá, xử lý kịp thời các vụ án hình sự…

Đức Mừng
.
.