Động viên CBCS tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Sóc Trăng

Thứ Năm, 09/04/2020, 09:43
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ trong quá trình làm nhiệm vụ phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong và ứng xử chuẩn mực với nhân dân. 

Tối 8/4, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đi kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tại 6 chốt kiểm soát ra, vào tỉnh Sóc Trăng, thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đến kiểm tra, động viên CBCS tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. 

Qua công tác kiểm soát tại các chốt, hầu hết người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi đi ra đường. 

Đến thời điểm hiện nay, qua kiểm tra thân nhiệt tại các chốt, chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Công an tỉnh Sóc Trăng tặng khẩu trang cho người tham gia giao thông. 

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã động viên CBCS đang làm nhiệm vụ tại các chốt, đồng thời chỉ đạo các Tổ công tác tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của người dân, thực hiện kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đặc biệt, yêu cầu CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong và ứng xử chuẩn mực với Nhân dân.

V.Đức - Trung Diễm
.
.