Đồng loạt ra quân để ngày Tết không có hành vi vi phạm về pháo

Chủ Nhật, 18/02/2018, 20:45
Công an Lạng Sơn đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm về pháo.

Với mục tiêu giữ vững ANTT trên địa bàn thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an Lạng Sơn đã đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh quyết liệt và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

Công an Lạng Sơn đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm về pháo.

Điển hình, hồi 0h55 ngày 16-2-2018, khi vừa qua thời khắc giao thừa sang năm mới khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đang tuần tra làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng Vương Đông Xuân, 23 tuổi, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đang mang 3 bánh pháo ra trước hiên nhà chuẩn bị đốt.

Vương Đông Xuân tại cơ quan Công an.

Trước đó vào hồi 22h45 ngày 15-2-2018, Công an phường Hoàng Văn Thụ cũng bắt quả tang đối tượng Trần Văn Toàn, 29 tuổi, tạm trú tại số 40 đường Bông Lau, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đang chuẩn bị có hành vi đốt pháo nổ trước cửa nhà. Tang vật thu giữ gồm một vỏ hộp pháo loại 36 quả một giàn có trọng lượng 0,92kg.

Do chủ động triển khai các biện pháp nên Công an Lạng Sơn đã đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các hành vi sai phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản không xảy ra hoạt động đốt pháo nổ, ANTT được đảm bảo, nhân dân đón Tết trong bình yên.

Nguyệt My - Huyền Mỹ
.
.