Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 22/04/2010, 14:30
Ngày 21/4, Tổng cục An ninh I - Bộ Công an đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II và kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ II (22-4-1960 - 22-4-2010).

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự. Tới dự có đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Về phía Bộ Công an, có: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng; đồng chí Trần Đông, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; các đồng chí lão thành Công an nhân dân (CAND)...   

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II. Ảnh: Công Gôn.

Trong diễn văn trình bày tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, nêu rõ: Trải qua nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ II đã không ngừng lớn mạnh, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Từ buổi đầu bảo vệ chính quyền Cách mạng non trẻ và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực luợng Kỹ thuật nghiệp vụ II đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công kẻ địch, mưu trí, dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần khám phá nhiều vụ án quan trọng, tích cực góp phần giữ vững an ninh quốc gia. Trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm kinh tế, hình sự, ma tuý, lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ II đã đóng góp nhiều thành tích quan trọng, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Có thể khẳng định trong mỗi chiến công của các lực lượng nghiệp vụ CAND đều có sự tham gia, đóng góp tích cực của lực lượng trinh sát Kỹ thuật nghiệp vụ II. Những thành tích, chiến công đạt được trong suốt chặng đường 50 năm qua của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ II đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh, chính quyền các cấp ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Hai và nhiều Huân chương Chiến công; 4 đơn vị được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Đội trinh sát 19-5, Phòng 2, Phòng 5, Phòng 4 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II); nhiều năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, ngày 5/4/2010, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 411/QĐ-CTN tặng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II Huân chương Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã trân trọng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II. Sau khi phân tích rõ tình hình trong nước và quốc tế liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, đồng chí Trương Vĩnh Trọng chỉ rõ lãnh đạo Công an các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo lực lượng CAND nói chung, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II nói riêng tích cực góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới cũng như các sự kiện lớn của đất nước.

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ huy thống nhất, chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để nâng cao hiệu quả các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ;  cần xác định đúng đối tượng đấu tranh của công tác kỹ thuật nghiệp vụ II, các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về an ninh quốc gia. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh cần tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ II từ Trung ương đến địa phương vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về trình độ nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ; được trang bị phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ II tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài lực lượng CAND để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…  

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu nêu rõ lực lượng CAND quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

C.Gôn - V. Hưng
.
.