Phát triển công nghiệp an ninh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Thứ Sáu, 02/07/2021, 11:18
Sáng 2/7, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp An ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dù  bị nhiều yếu tố tác động, như đợt bùng phát lần thứ 4 của đại dịch COVID-19, các biện pháp giãn cách xã hội và các rào cản về cơ chế, chính sách, thị trường tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp... nhưng các đơn vị trực thuộc Cục đã đoàn kết, quyết tâm, chủ động, nỗ lực, cơ bản hoàn thành nội dung công tác 6 tháng đầu năm mà Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2021 Cục đã đề ra.

Trong đó,  Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chủ động đề xuất, tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp; Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ Công an giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện dự thảo Đề án “Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND”.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường trao Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng CP tặng Công ty 19-5.

Tham mưu Bộ, trình Thủ tướng ký Quyết định số 14, ngày 26/2/2021 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” của Bộ Công an giai đoạn 2021-2025 và tham mưu, trình Bộ trưởng ký ban hành Kế hoạch số 256 hướng dẫn thực hiện quyết định trên của Thủ tướng, để triển khai đến Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục tập trung xây dựng các danh mục chi tiết để tham mưu cho lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng, và trình đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm phê duyệt để triển khai thực hiện Nghị định số 63 của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh…

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường phát biểu kết luận Hội nghị.

Dù các doanh nghiệp trực thuộc Cục tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; tỷ trọng đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sản xuất hàng Ngành cho các doanh nghiệp vẫn thấp nhưng các doanh nghiệp đã tích cực khai thác mở rộng thị trường, đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn lao động, PCCC, phòng chống cháy nổ tại Khu Công nghiệp an ninh và các doanh nghiệp đều được đảm bảo.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, trao đổi, hợp tác, chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp an ninh ngày càng được quan tâm. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được chú trọng; các phong trào thi đua, các công trình, phần việc, các hoạt động xã hội tình nghĩa của các tổ chức quần chúng được thực hiện tốt. Đội ngũ CBCS, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, chấp hành nghiêm phát luật, kỷ luật, nội quy của cơ quan đơn vị.

Ghi nhận nỗ lực của tập thể, CBCS trong 6 tháng đầu năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Công an và Cục biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tâm Phạm
.
.