Cục Cảnh sát Hình sự phá nhiều vụ án xâm hại trẻ em và buôn bán người

Thứ Sáu, 19/07/2019, 13:58
Sáng 19-7, Ban Chủ nhiệm dự án 4 (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phó Chủ nhiệm Dự án  4 chủ trì Hội nghị.

Tháng 11-2018, Bộ Công an đã ký Quyết định số 6245 thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án, ban hành Quy chế; đồng thời mở Hội nghị triển khai Dự án 4 giai đoạn 2018 – 2020, thông báo kết luận hội nghị và chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt công tác trọng tâm phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà  phát biểu tại Hội nghị

Qua báo cáo tóm tắt tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2019, đã phát hiện hơn 1.000 vụ xâm hại người dưới 16 tuổi, với hơn 1.100 đối tượng, xâm hại hơn 1.000 em. Trong đó, số vụ xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi chiếm hơn 80% so với tổng số vụ xâm hại; phát hiện khoảng 2.000 vụ tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên với hơn 3.000 đối tượng; xảy ra gần 90 vụ, liên quan đến khoảng 140 đối tượng, lừa bán gần 170 nạn nhân. Nổi lên là mua bán nội tạng được giao công khai trên các trang mạng xã hội. 

Cục hình sự cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây mua bán nội tạng (thận) xuyên quốc gia, bắt 5 đối tượng, tổ chức môi giới cho hàng trăm nạn nhân trên phạm vi cả nước. Đường dây này hoạt động từ tháng 5-2017 đến tháng 1-2019 thì bị lực lượng Công an triệt phá.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, thời gian tới, diễn biến tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, bạo lực gia đình vẫn diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của các đường dây phạm tội mua bán người, mua bán nội tạng xuyên quốc gia, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm xâm hại trẻ em. Đây là loại tội phạm ẩn, ngay trong môi trường như: gia đình, nhà trường, mối quan hệ họ hàng tưởng như an toàn lại xảy ra một số vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội.

Đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, Ban chủ nhiệm Dự án và Tổ Chuyên viên liên ngành đông đốc việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Dự án 4; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng tại cộng động, trọng tâm là phòng, chống xâm hại tình dục, đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP; Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Ban Chủ nhiệm Dự án 4 các địa phương xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Phòng ngừa trẻ em bị xâm hại tình dục”, “Phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, bạo hành, xâm hại, mua bán”…  

Lực lượng Công an (Chủ công là Cảnh sát hình sự) phối hợp với Biên phòng và các đơn vị liên quan triển khai Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2019, tập trung các tuyến biên giới giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia… ; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, bạo lực, bạo hành, bóc lột sức lao động trẻ em và tội phạm mua bán người với các nước và các tổ chức quốc tế, ưu tiên hợp tác với các nước có cùng chung biên giới, trong khối ASEAN, có nhiều công dân Việt Nam đang sinh sống và học tập.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 11 cá nhân, 5 tập thể về thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người giữa lực lượng Cảnh sát hình sự Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục Công an quốc gia Bộ Nội vụ Campuchia, Tổng cục Cảnh sát Bộ An ninh Lào năm 2018.

Minh Hiền
.
.