Cục trưởng Cục C17: “Chống ma tuý là cực kỳ khốc liệt và nhiều áp lực…”

Thứ Bảy, 07/07/2007, 16:13

“Làm chuyên án khó khăn, vất vả, hiểm nguy đến mấy nhưng khi kết thúc thắng lợi anh em cũng chỉ được thưởng không quá 1 triệu đồng/vụ”. Chính vì vậy, theo Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Cục trưởng Cục C17, vượt qua sự cám dỗ của những "viên đạn bọc đường" không dễ.

Thành lập từ năm 1997, đến nay mới tròn 10 năm, nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) đã lập được nhiều chiến công với hàng loạt chuyên án lớn, triệt phá những đường dây buôn bán chất ma túy và những tụ điểm sử dụng ma túy.

Nhưng đằng sau những chiến công vẻ vang ấy, gần 200 CBCS ở Cục C17 đang phải hằng ngày, hằng giờ đối mặt không chỉ với cuộc chiến chống tội phạm ma túy cực kỳ khốc liệt, nguy hiểm mà còn phải đối mặt với cuộc sống đời thường còn nhiều khó khăn, vất vả.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Cục trưởng Cục C17, gọi đó là những áp lực đối với CBCS trong cuộc chiến chống ma túy hiện nay khi trao đổi với PV ANTG xung quanh vấn đề này.

Ông giãi bày: 10 năm qua, Cục C17 đã trực tiếp xác lập đấu tranh với gần 800 chuyên án và hơn 100 tụ điểm. Mỗi chuyên án có cái khó riêng nhưng nhìn chung khi làm án C17 đều phải chịu 3 áp lực.

Thứ nhất là phải đúng pháp luật. Mà tội phạm ma túy thì rất nhiều thủ đoạn tinh vi. Chúng có thể buôn bán tới hàng tạ heroin nhưng nếu không bắt được quả tang hoặc thu được vật chứng thì đấu tranh cực kỳ khó khăn. Làm án ma túy mà không chặt chẽ, bài bản thì có khi bắt đúng đối tượng mà không xử được, thậm chí lại còn phải “bồi thường oan sai” nữa.

Áp lực thứ hai là tính chất khốc liệt của cuộc chiến chống ma túy. Tôi có thể khẳng định rằng, anh em cảnh sát phòng chống ma túy đã, đang và sẽ phải chịu nhiều hiểm nguy và rủi ro nhất, sức khỏe và tính mạng bị đe dọa nhiều nhất. Họ phải đối mặt với súng đạn khi mà những "con cá mập" trong các đường dây ma túy lớn thừa liều lĩnh, manh động và lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng.

Bên cạnh đó là nguy cơ bị phơi nhiễm HIV trong cảnh sát phòng chống ma túy rất cao. Chỉ trong vòng 4 năm từ năm 2003 đến nay đã có trên 300 CBCS trong lực lượng Công an cả nước bị bọn tội phạm ma túy nhiễm HIV tấn công bằng bơm kim tiêm hoặc cào cắn.

Áp lực thứ ba và là áp lực rất nặng nề, đó là những "viên đạn bọc đường". Tôi vẫn thường nói với anh em rằng, đạn đồng thì mình nhìn thấy để tránh còn đạn bọc đường thì rất khó thấy.

Buôn ma túy đem lại siêu lợi nhuận nên bọn tội phạm ma túy rất giàu, vì thế, chúng luôn luôn sẵn sàng dùng tiền để mua chuộc công an. Mà cuộc sống đời thường của người cảnh sát, dù đã được lực lượng và nhân dân quan tâm nhưng chưa hẳn đã hết khó khăn.

Nhiều anh em còn nghèo, nhà còn phải đi thuê. Làm chuyên án khó khăn, vất vả, hiểm nguy đến mấy nhưng khi kết thúc thắng lợi anh em cũng chỉ được thưởng không quá 1 triệu đồng/vụ. Chính vì vậy, vượt qua áp lực này hoàn toàn không dễ, đòi hỏi người cảnh sát phải có bản lĩnh vững vàng và lòng trung thành tuyệt đối.

- 10 năm qua, anh em ở C17 đã có ai dính phải những "viên đạn bọc đường" chưa, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: Tôi tự hào rằng anh em C17 chưa có ai vi phạm pháp luật kể từ ngày thành lập Cục đến nay. Mới đây nhất là vụ vũ trường New Century, có đối tượng cũng đã từng tung ra "những viên đạn bọc đường" nhưng không mua chuộc được CBCS của C17. CBCS đã về đây là chấp nhận khó khăn, là phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện để vượt qua 3 áp lực nói trên.

- Thế thì C17 chắc sẽ khó tuyển quân?

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: Thế mà anh em lại rất thích về C17 đầu quân vì môi trường này khốc liệt và nhiều áp lực nên rất có cơ hội để rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ. Khi thành lập Cục, C17 chỉ có vẻn vẹn 24 CBCS thế mà bây giờ quân số đã lên tới gần 200 người.

- Có phải khi bắt đầu gia nhập lực lượng của C17, chiến sĩ nào cũng phải tuyên thệ như một thủ tục bắt buộc?

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: C17 là lực lượng đầu tiên trong toàn ngành có lời tuyên thệ riêng từ khi bắt đầu thành lập. Đó là:

Một, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai, chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Ba, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được làm oan người ngay, bỏ lọt tội phạm, tất cả vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bốn, nếu vi phạm xin nhận hình thức kỷ luật cao nhất.

- Ông cũng phải tuyên thệ chứ?

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: 4 lời tuyên thệ là kim chỉ nam cho hành động của CBCS C17 trong khi thực thi nhiệm vụ. Tôi về C17 và là người chỉ huy cao  nhất ở đơn vị này từ những ngày đầu tiên. Cũng giống như tất cả các CBCS, tôi cũng đã từng xúc động tuyên thệ dưới cờ.

- Và ông cũng “nếm mật nằm gai" với anh em?

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: Trong rất nhiều các chuyên án lớn hoặc có tình tiết khó khăn, phức tạp, tôi đều phải trực tiếp tham gia như một trinh sát thực thụ. Rất hiếm khi tôi thâm nhập vào các tụ điểm cùng với trinh sát hay điều tra viên mà thường chỉ lặng lẽ một mình.

Tôi đã từng đến vũ trường New Century từ vài năm trước và tôi đã lường được tính chất phức tạp của tụ điểm này. Đến khi Cục có kế hoạch “đánh”, tôi lại tới đây thêm một số lần nữa.

Ở tụ điểm ma túy Cầu Kho, TP HCM, tôi cũng đã thâm nhập vào đây không chỉ một lần, trong vai một thương nhân người Hàn Quốc.

Tụ điểm ma túy Thanh Nhàn cũng vậy, tôi thuộc địa bàn đó không kém gì trinh sát. Có thâm nhập thực tế thì mới có những phán quyết đúng, vừa bảo toàn được lực lượng lại vừa đảm bảo cho sự thành công của các trận đánh lớn. Cũng nhờ có thâm nhập thực tế, tôi mới hiểu hết được những khó khăn, vất vả, nguy hiểm mà đồng đội tôi phải đối mặt. Tôi trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của họ trong cuộc chiến đấu khốc liệt và nhiều áp lực chống tội phạm ma túy đã và đang diễn ra.

- Xin cảm ơn Thiếu tướng.

Một số chuyên án lớn do C17 xác lập và khám phá thành công

- Chuyên án 998C: Chặt đứt đường dây ma túy lớn từ Lai Châu về Nam Định và đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh phía Bắc, phát hiện 190 đối tượng. Các đối tượng khai nhận đã buôn bán vận chuyển 750 bánh heroin và 289 kg thuốc phiện, thu giữ 11 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Tòa án đã tuyên phạt 16 án tử hình, 21 án chung thân.

- Chuyên án AD999: Phá vỡ đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt 22 đối tượng. Các đối tượng khai nhận đã buôn bán 110 bánh heroin, 92.000 USD giả. Tòa án đã tuyên phạt 7 án tử hình, 9 án chung thân.

- Chuyên án 396F: Đã phát hiện Nguyễn Đức Lượng, đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn núp dưới vỏ bọc một nông dân làm kinh tế giỏi, tích cực làm từ thiện. Cục C17 đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy của công an 13 tỉnh, thành tổ chức điều tra truy bắt 22 đối tượng trong đường dây của Nguyễn Đức Lượng. Các đối tượng khai nhận đã buôn bán 112 bánh heroin, 254 kg thuốc phiện. Tòa đã tuyên phạt 6 án tử hình, 10 án chung thân.

- Chuyên án HT12/2000: Đây là chuyên án lớn nhất ở các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. C17 đã trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với Công an tỉnh An Giang khám phá bắt giữ 14 đối tượng ở nhiều địa phương. Chúng khai nhận đã vận chuyển, buôn bán 130 bánh heroin.

Thông qua các hoạt động điều tra khai thác Nguyễn Duy Dũng (tức Dũng "đui") trong chuyên án này và một số đối tượng trong chuyên án Năm Cam, C17 đã lập và phá 3 chuyên án lớn khác, gồm: Chuyên án 402M do Nguyễn Đức Minh (tức Minh "sứt") cầm đầu, Chuyên án 502T do Trần Văn Thanh (tức Thanh "Tứ") cầm đầu và Chuyên án 034H do Nguyễn Minh Tòng (tức Tòng "Hoàng") cầm đầu.

Đây là 3 đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia liên quan đến Lào, Campuchia, Singapore, Nhật Bản và nhiều tỉnh, thành trong nước. Kết thúc vụ án đã bắt xét xử 117 đối tượng, tài sản thu giữ trị giá khoảng 30 tỉ đồng. Chúng khai đã buôn bán gần 1.000 bánh heroin. Tòa án đã tuyên phạt 20 án tử hình.

- Chuyên án do Hải "luận", Dũng "lừng", Hạnh "cầm" và Nguyễn Đình Hoành cầm đầu, thu 180 bánh heroin, bắt 28 đối tượng. Chúng khai nhận đã buôn bán trên 3.000 bánh heroin. Tòa án đã tuyên phạt 15 án tử hình, 10 án chung thân.

- Chuyên án 853T: Phát hiện gần 100 đối tượng phạm tội ở 13 tỉnh, thành phố. Các đối tượng khai nhận đã buôn bán trên 2.000 bánh heroin. Chuyên án đã kết thúc giai đoạn 1 và giai đoạn 2, đang tiếp tục mở rộng sang giai đoạn 3 và giai đoạn 4.

- Chuyên án buôn bán ma túy và vũ khí quân dụng liên quan đến nước ngoài: Mặc dù các vụ việc trong chuyên án này xảy ra từ năm 1991, nhưng C17 đã kiên quyết phục hồi điều tra, phát hiện khởi tố 56 bị can. Chúng khai nhận đã 91 lần mua bán gần 1.000 kg thuốc phiện và 67 khẩu súng quân dụng.

- Về xóa các tụ điểm phức tạp, bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy: Cục C17 đã trực tiếp đấu tranh, triệt xóa ở những địa bàn phức tạp nhất như: Ở Hà Nội là tụ điểm đường Đào Tấn (phường Cống Vị, Ba Đình), tụ điểm Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; ở TP HCM là tụ điểm Cầu Kho và tụ điểm Mả Lạng, quận 1.

Đặc biệt tại tụ điểm ma túy Thanh Nhàn kết thúc giai đoạn 1 đã truy tố 56 đối tượng và đang tiếp tục điều tra giai đoạn 2, bắt 19 đối tượng.

.
.