Công đoàn CAND hỗ trợ các trại giam phòng, chống dịch

Thứ Sáu, 11/06/2021, 12:38
Sáng 11/6, tại Hà Nội, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn CAND đã trao quà ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an.

Trong đợt trao quà lần này, BCH Công đoàn CAND đã trao, hỗ trợ các đơn vị trại giam của Cục và các đoàn viên Công đoàn tại các đơn vị Trại giam đóng quân tại Bắc Giang, Hà Nội một số mặt hàng thiết yếu và phòng dịch bao gồm 11.500 khẩu trang vải và khẩu trang y tế; 70 kg thuốc phun khử khuẩn Chloramin B; 50 lít nước sát khuẩn; 400 chai nước sát khuẩn loại 500ml; 10 máy đo thân nhiệt; 10 bình phun khử khuẩn; 500 kính che giọt bắn và trao số tiền  35.700.000 đồng hỗ trợ 119 đoàn viên Công đoàn các trại giam tại Bắc Giang và Hà Nội. Tổng trị giá  hàng và tiền trao đợt này là 156.700.000 đồng.

Đại diện Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tiếp nhận ủng hộ từ BCH Công đoàn CAND .

Theo Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch BCH Công đoàn CAND, thời gian qua, làn sóng dịch bệnh COVID- 19 lần thứ 4 với biến chủng mới đã bùng phát và lan rộng trên nhiều địa bàn cả nước. Với vai trò và trách nhiệm của mình, lực lượng CAND luôn tiên phong trong công tác phòng chống dịch. 

Trong đó, các CBCS, y, bác sỹ, đoàn viên Công đoàn CAND đã tích cực tham gia lực lượng tuyến đấu chống dịch, đặc biệt trong các khu cách ly tập trung, các điểm chốt kiểm dịch, bệnh viện dã chiến. 

Riêng đối với các đơn vị Trại giam thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, tuy không phải là điểm nóng như các khu cách ly tập trung hay các bệnh viện dã chiến, nhưng cũng là những đơn vị quan trọng cần phải thực hiện công tác phòng chống dịch nghiêm ngặt chẳng kém gì các khu cách ly tập trung.  

CBCS, đoàn viên Công đoàn ở các Trại giam cũng đã có những đóng góp không nhỏ trong thực hiện công tác phòng chống dịch, nhiều đồng chí hàng tháng trời làm nhiệm vụ tại đơn vị, không được về nhà. 

Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trao ủng hộ tuyến đầu PC dịch qua BCH Công đoàn CAND.

Trung tá Công Thanh Thảo cũng cho biết, hiện nay BCH Công đoàn CAND đang vận động Công đoàn các cấp và đoàn viên công đoàn tích cực quyên góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Chính phủ, bằng việc nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1408 để huy động các nguồn lực đóng góp kinh phí ủng hộ quỹ mua 1 triệu liều vaccine cho công nhân lao động nghèo do Tổng Liên đoàn Lao động VN phát động. 

Để hưởng ứng phát động, ngay tại lễ tiếp nhận, các đại biểu đã cùng nhắn tin tới tổng đài 1408 để ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Các đại biểu cùng nhắn tin ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Nhân dịp này, Công đoàn Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng trao số tiền 133.250.000 đồng thông qua Công đoàn CAND để hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

P. Tâm
.
.