Công an xã Vĩnh Trinh: Góp tay xây dựng địa bàn văn hóa

Thứ Hai, 29/05/2006, 13:19

Xã Vĩnh Trinh là địa phương từng được ví von là "xóm… mại dâm". Với quyết tâm của chính quyền địa phương, nhất là Công an cơ sở, giờ đây tệ nạn mại dâm dần dần được đẩy lùi.

Xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) có QL80 chạy qua địa bàn xã chỉ vài kilômét, thế nhưng người ta lại đặt rất nhiều tấm bảng có nội dung tuyên truyền về phòng chống AIDS, hướng dẫn sử dụng bao cao su, an toàn trong quan hệ tình dục… minh chứng tệ nạn mại dâm một thời hoành hành ở vùng quê này.

Nhiều người dân sống lâu năm ở đây cho biết, tệ nạn mại dâm không phải mới "mọc" ra trên địa bàn Vĩnh Trinh mà nó tồn tại từ trước giải phóng. Thời chiến tranh, giặc Mỹ dồn dân lập ấp chiến lược và gom dân từ nhiều nơi đến, từ đó tệ nạn cũng ăn theo. Nhiều người khẳng định đa phần dân bản xứ nơi đây là làm ruộng, còn tệ nạn là do dân di cư "mang" tới đây. Sau giải phóng, thành phần "lười lao động" ở đây lại dựng lên những túp lều dọc tuyến QL80 để hoạt động mại dâm. Trong quá trình đấu tranh triệt phá của chính quyền địa phương thì các tụ điểm mại dâm cũng biến tướng, núp bóng dưới nhiều hình thức và đến năm 2004, trên địa bàn vẫn còn 10 tụ điểm tồn tại.

Sau khi chia tách đơn vị huyện Thốt Nốt (cũ), Đảng ủy, UBND huyện Vĩnh Thạnh rất chú trọng, đấu tranh nhằm dẹp tệ nạn mại dâm ở Vĩnh Trinh, bằng hai biện pháp là tăng cường đấu tranh, giáo dục hỗ trợ tài liệu tuyên truyền và dạy nghề cho các đối tượng liên quan để nhằm chuyển biến hành vi.

Trong thời gian dài, lực lượng Công an xã Vĩnh Trinh đã liên tục triệt phá nhiều tụ điểm mại dâm, năm 2005, triệt phá 14 tụ điểm, bắt 51 đối tượng, trong đó có 3 tụ điểm mại dâm, 10 tụ điểm đánh bạc và 1 tụ điểm tiêm chích ma túy. Quý 1 - 2006, Công an xã tiếp tục triệt phá 8 tụ điểm, trong đó có 7 tụ điểm đánh bạc và 1 tụ điểm mại dâm. Nhiều đối tượng tổ chức hoạt động mại dâm rất xảo quyệt.

Chúng thuê những tên côn đồ ở vùng quê này bảo kê và xây dựng nhiều phòng có cửa rào chắc chắn, bên trong nhiều ngóc ngách để thoát hiểm khi "bị động". Tụ điểm mại dâm kiên cố, có nhiều ngóc ngách thoát hiểm nhất là của Võ Thanh Tùng (37 tuổi, ấp Vĩnh Thạnh). Tụ điểm của tên Tùng được những trong giới mại dâm gọi là an ninh nhiều lớp, vì ngoài "bức tường" bảo vệ kiên cố phía trước, sau nhà hắn lại là sông nên khó kiểm tra. Thế nhưng, nhờ kiên trì phục kích, nắm địa thế, lực lượng Công an đã triển khai trinh sát từ dưới sông lên qua đường cửa sổ và tóm trọn ổ khi các đối tượng đang mua bán dâm...

Sau một thời gian dài đấu tranh quyết liệt, giờ đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Vĩnh Trinh đang được lập lại. Với nhiều thành tích trong công tác đấu tranh chống tội phạm và triệt phá các tụ điểm tệ nạn, Công an xã Vinh Trinh nhiều năm được Công an huyện Vĩnh Thạnh đánh giá là đơn vị đi đầu trong công tác lập lại trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Anh Hà Thanh Nhựt - Trưởng Công an xã Vĩnh Trinh cho biết: "Xã có 7 ấp, mỗi đồng chí Công an viên phụ trách tình hình ở 1 ấp, vì vậy công tác tuần tra phối hợp phải xuyên suốt. Mỗi tuần chúng tôi phải xuống cơ sở ít nhất 3 lần để nắm tình hình, gặp dân và lắng nghe họ nói, trình bày những bức xúc. Từ đó báo cáo cấp trên, nhằm định hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nóng".

Sau thời gian dài trở lại xã Vĩnh Trinh, chúng tôi tin rằng với quyết tâm và tinh thần đầy trách nhiệm của các đồng chí Công an xã Vĩnh Trinh, không những tệ nạn mại dâm được loại bỏ mà xã còn trở thành địa bàn văn hóa

Nam Giao
.
.