Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) với "4 nâng, 3 giảm"

Thứ Năm, 07/08/2008, 09:30
Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) là huyện trung du có điều kiện phát triển kinh tế xã hội với cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng khá đã đưa huyện trở thành địa bàn trọng điểm về kinh tế và ANTT. Cơ sở hạ tầng phát triển, kinh tế tăng trưởng cũng kéo theo hàng loạt các vấn đề liên quan đến ANTT.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Công an huyện đã cụ thể hóa nội dung phong trào học tập, thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thành khẩu hiệu hành động "4 nâng, 3 giảm". Đó là nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, hiệu quả công tác chuyên môn, chú trọng cải cách hành chính; giảm trung bình chủ nghĩa, vi phạm điều lệnh và thiếu sót trong công tác.

Để đảm bảo vấn đề ANTT, Công an huyện Nghĩa Hành coi trọng xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, trong đó đặc biệt quan tâm củng cố và kiện toàn lực lượng Công an xã, thị trấn. Đây là tiền đề quan trọng đảm bảo trên địa bàn huyện không xảy ra điểm nóng, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, ANTT luôn được ổn định.

Công an huyện thường xuyên tổ chức giao ban với Công an các xã, thị trấn, có cơ chế phối hợp trong đấu tranh trấn áp tội phạm; đồng thời hướng dẫn những kiến thức cơ bản về tiếp nhận thông tin, xử lý tin, bảo vệ hiện trường, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ ban đầu, tạo được sự thống nhất cao trong giải quyết các vụ việc, tránh được tình trạng đùn đẩy nhau trong công việc.

Công an huyện Nghĩa Hành còn tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân". Thông qua diễn đàn này, Công an huyện và Công an các xã, thị trấn học được phương pháp dân vận, lắng nghe ý kiến của dân, hiểu dân hơn, tạo ra sự quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thượng tá Lưu Minh Đức - Trưởng Công an huyện nói: Muốn giữ vững được ANTT thì Công an phải gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đó là những tiêu chí mà Công an huyện xác định, cho nên hàng năm đều tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân kể cả Công an xã, thị trấn.

Từ đó nhân dân đánh giá những việc mà Công an làm được, chưa làm được; thông qua đó nắm bắt được đồng chí nào có thái độ gây phiền hà sách nhiễu với nhân dân nhằm kịp thời uốn nắn những sai sót. Qua đó càng hiểu về mình hơn để đề ra biện pháp thực hiện tốt hơn.

Cùng với phong trào "4 xây, 3 giảm" của Công an tỉnh, phong trào thi đua "4 nâng, 3 giảm" của Công an huyện Nghĩa Hành đã đạt kết quả tốt trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Thanh Việt
.
.