Công an các đơn vị, địa phương kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND

Thứ Hai, 12/07/2021, 14:05
Sáng nay 12/7, Công an các đơn vị, địa phương đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946 – 12/7/2021).


Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bước sang thời kỳ mở cửa, hội nhập, quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, An ninh Công an TP Cần Thơ đã tập trung nắm chắc tình hình, nhất là tình hình từ xa và từ cơ sở, tạo thế chủ động, phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Các đại biểu dự lễ kỉ niệm tại Công an TP Cần Thơ.

Thời gian qua, lực lượng An ninh Công an TP Cần Thơ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đặc biệt xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với các lực lượng chức năng khác, lực lượng An ninh Công an thành phố đang ngày đêm nỗ lực vượt khó, vững vàng trên trận tuyến phòng, chống đại dịch COVID-19 với tinh thần “không ngại khổ, không ngại khó”.

Tại Nghệ An, sáng 12/7, Công an tỉnh trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.
Thay mặt Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ trao bức trướng "Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" cho Công an Nghệ An.

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh đã trao tặng Công an Nghệ An bức trướng: "Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành".

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao vai trò của lực lượng an ninh nhân dân trong các giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách để chống phá nền cách mạng Việt Nam, điều này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh phải thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ để bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thay mặt cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An, Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An đối với lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An. Đồng chí Giám đốc nêu rõ những thành tích mà lực lượng an ninh Công an Nghệ An đạt được chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các cấp các ngành, nhất là sự đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Tại Hà Tĩnh, buổi lễ kỷ niệm có đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh...

Công an tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 tập thể xuất sắc giành được giải cao trong cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam và lực lượng An ninh Công an tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ.

Ghi nhận những thành tích, chiến công 75 năm qua, lực lượng ANND Công an Hà Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương; Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh đã tặng thưởng hàng trăm Bằng khen và nhiều cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể và cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Giấy khen các loại; Phòng An ninh xã hội được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 5 cá nhân và 5 tập thể đạt giải cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Trao Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể xuất sắc giành được giải cao trong cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Sáng nay, tại hội trường Công an tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.

Các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Gia Lai nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh tỉnh Gia Lai luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Ghi nhận những cống hiến của lực lượng an ninh tỉnh Gia Lai, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều huân-huy chương như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba…

Trong chương trình Lễ kỷ niệm, Công an tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng và tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, giải quyết Tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2009-2020; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 16 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND.

Sáng 12/7, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công an tỉnh.

Công an tỉnh Bạc Liêu đâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 75 Ngày truyền thống lực lượng ANND Việt Nam. 

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng ANND Việt Nam trong suốt 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. 

Với những thành tích, chiến công trong suốt chặng đường 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng ANND Công an Bạc Liêu đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý, là động lực để từng thế hệ CBCS không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng ANND. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích, chiến công mà lực lượng an ninh Công an tỉnh Đắk Nông đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Hồ Văn Mười đề nghị, thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Nông nói chung, lực lượng an ninh tỉnh nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực, vượt khó tiếp tục lập thêm nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, bảo đảm và giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Đắk Nông.

Nhóm PV
.
.