Công an Đồng Nai: Đồng loạt triệt phá các băng nhóm côn đồ ở huyện Định Quán
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thường xuyên xảy ra những vụ đánh nhau nhiều khi chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ. Ở huyện miền núi này, gần như mỗi làng, thôn là có một băng côn đồ, riêng ở thị trấn Định Quán còn có các băng nhóm như: Băng nhuộm tóc đỏ, băng nhuộm tóc vàng, băng nhuộm tóc "chẻ"…
Điển hình vào lúc 14h ngày 1/4, ông Vòng Minh Cầm và Trần Văn Cưởng, ngụ tại ấp 3, xã Phú Lợi, vào quán của ông Hoàng Hữu Nại uống 10 chai bia Sài Gòn. Khi thanh toán tiền thì bị chủ quán tính giá cao hơn hàng ngày, ông Cầm liền điện thoại cho người thân là Lộc A Nhì (26 tuổi); Vòng Thành An (21 tuổi); Vòng Thành Phu (32 tuổi), ngụ tại xã Phú Lợi đến quán đập phá, đánh trọng thương chủ quán.
Đến 18h cùng ngày, Hoàng Thanh Tùng là con của ông Nại đã điện thoại cho Trần Quốc Tuấn ở thị trấn Định Quán nhờ tìm bạn bè và mượn mã tấu đến xã Phú Lợi đánh trả thù. Tập hợp được 11 tên, chúng liền vào nhà Tùng ở ấp 5, xã Phú Lợi, lấy chai bia Sài Gòn đổ đầy xăng, lấy vải làm ngòi để khi đốt và ném đi gây cháy lớn. Chuẩn bị xong chúng lên xe đi tìm "kẻ thù". Chúng đi mấy vòng từ khu phố 9 đến khu phố 2 mà không tìm được đối thủ. Khi đi vào khu vực khu phố 5, thấy anh Tào Tấn Thoại (21 tuổi) đang đứng bên lề đường, lập tức tên Nguyễn Văn Thắng (19 tuổi) kêu đồng bọn dừng xe để Thắng chém Thoại gây thương tích. Khi đi ngang qua quán cà phê Sao Biển, Tùng nhận ra kẻ đã đánh cha mình nên cả bọn dừng lại dùng chai xăng tấn công quán, lửa bốc cháy dữ dội...
Công an huyện Định Quán đã bắt gọn các tên Hoàng Thanh Tùng (18 tuổi); Trần Anh Tuấn (18 tuổi); Nguyễn Triệu Vỹ (21 tuổi); Hồ Đình Hòa (18 tuổi) cùng ngụ tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Sau đó bắt tiếp 7 tên khác là những tên côn đồ đã vô cớ gây thương tích đến 31% cho anh Tào Tấn Thoại….
Trước tình hình đó, Công an huyện Định Quán và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai đã lên kế hoạch đấu tranh, loại trừ hơn 10 nhóm côn đồ hung hãn. Bên cạnh đó, các ban, ngành đoàn thể cũng tham gia vận động thanh niên giữa các làng, thôn tham gia xây dựng nếp sống văn hóa. Qua vận động, tình hình trật tự dần dần đi vào ổn định. Các gia đình đã tự nguyện nộp cho Công an hơn 700 kiếm Nhật, mã tấu, đao tự chế… tình hình trật tự đã ổn định
