Công bố quyết định chuẩn y UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ Tư, 30/06/2021, 17:28
Chiều 30/6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tham dự buổi lễ có Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Bộ...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ.

Căn cứ Điều lệ Đảng, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Phiên họp thứ nhất của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 22/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 132 chuẩn y UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; Trung tướng Trần Quốc Tỏ giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; 4 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến là Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng các thành viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu UBKT Đảng ủy Công an Trung ương phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương; phải thật sự là một tập thể vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Từng đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, hành động để đưa công tác kiểm tra, giám sát trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí thành viên UBKT Đảng ủy Công an Trung ương không tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, UBKT, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng, đảng viên để phát huy, đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn; xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. "Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên" - Bộ trưởng nêu rõ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu nhận nhiệm vụ.  

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, khẩn trương nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra "vừa hồng vừa chuyên", đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo hướng chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, thay mặt UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an để thể chế hóa vào chương trình hành động của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời sẽ tiếp tục đoàn kết, giữ vững phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống của người đảng viên, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, bảo đảm trách nhiệm, công tâm, đúng, nghiêm, chặt chẽ, thấu tình đạt lý...

Quỳnh Vinh
.
.