Chủ động phương án bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX

Thứ Hai, 21/09/2020, 07:51
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX là Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước được tổ chức. Để Đại hội thành công và đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bám sát tình hình địa bàn, chủ động tấn công trấn áp tội phạm..


Với tinh thần chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng ANTT trên địa bàn. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tiếp nhận giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT.

Đặc biệt Công an các đơn vị, địa phương đã phát động sâu rộng phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

Đại tá Phạm Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX là một trong những nhiệm vụ then chốt, góp phần đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công, Công an tỉnh Hà Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các phương án, trong đó phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa bàn. Đồng thời phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, yêu cầu Công an từ cấp  tỉnh đến cơ sở triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp phòng ngừa xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết ngay những vấn đề nổi lên về ANTT; ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, các đối tượng chống đối chính trị cực đoan… tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp, ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ”.  Bên cạnh đó, công tác phòng, chống cháy nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn cũng được quan tâm chú trọng.

Trong đó, lực lượng An ninh tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh thông tin… chủ động nắm tình hình dư luận trong nội bộ quần chúng nhân dân, nhất là công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu các cấp, ngành có các biện pháp giải quyết, bảo đảm yêu cầu Đại hội.

Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, theo dõi sát các thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh, phòng chống các thế lực thù địch, chống đối chính trị, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc liên quan đến nhân sự đại hội Đảng.

Lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật, khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án phức tạp có tác động ảnh hưởng trong dư luận xã hội, nhất là trên các tuyến, các địa bàn trọng điểm. Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra nhà nghỉ, nhà trọ, các cơ sở lưu trú, không để tội phạm lợi dụng ẩn náu gây án. Tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn các khu vực trọng điểm của tỉnh. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện dẫn Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước về kiểm tra, dự Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn.

Từ đầu tháng 8/2020 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố  đã đấu tranh triệt phá 2 chuyên án, bắt 4 đối tượng; triệt phá thành công đường dây vận chuyển  ma túy từ địa bàn Nam Định về Hà Nam; khám phá 14 vụ, bắt 19 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 6 vụ bắt 20 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc…

Thành phố Phủ Lý - địa bàn trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của tỉnh và cũng là nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025,  Thượng tá Dương Văn Hiệp, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý chia sẻ, Công an TP Phủ Lý ngoài tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT, lực lượng Công an xã, phường còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; sâu sát bám cơ sở để nắm bắt tình hình thông qua các buổi họp dân, lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các chủ trương, nghị quyết của tỉnh.

Đồng thời xây dựng kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam để tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát; chủ động xây dựng phương án phân luồng các loại phương tiện, đảm bảo an toàn và thông suốt trên các tuyến đường đại biểu tham dự Đại hội, không để xảy ra ùn tắc, bố trí lực lượng điều hành, sắp xếp phương tiện tại các điểm diễn ra Đại hội và nơi đại biểu cư trú.

Tâm Phạm – Lan Anh
.
.