Tập huấn sử dụng phương tiện ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Thứ Hai, 06/07/2015, 17:09
Ngày 6/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Khai giảng lớp Huấn luyện sử dụng xe lội nước, xe đặc chủng, xe thang cứu hộ phục vụ công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TT&TKCN) cho Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc lớp học, Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống TT&TKCN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật CAND nêu rõ: Để chủ động ứng phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai, bão lũ, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải nâng cao nhận thức về nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống và phải biết sử dụng thành thạo các loại phương tiện đã được trang bị, cũng như kỹ năng thực hiện thành thục các động tác kỹ thuật khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó có kỹ năng sử dụng xe lội nước, xe đặc chủng...

Các đại biểu cùng đại diện một số học viện tại Lễ Khai giảng lớp huấn luyện.

Lớp huấn luyện sẽ nâng cao nhận thức, trang bị các kỹ năng cần thiết để cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra... Dự kiến lớp học sẽ bế giảng vào ngày 15/7.

Trần Xuân
.
.