Bộ Công an kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Các nhà giáo CAND xứng đáng là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận giáo dục

Thứ Tư, 18/11/2015, 20:09
Chiều 18/11, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chúc mừng các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) năm 2015. Đến dự và chủ trì buổi lễ có Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí: GS.TS Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước; Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, TS Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên...

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND, Chủ tịch Hội đồng chức danh ngành Khoa học An ninh báo cáo quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015, trong đó nêu rõ: Công tác xét chức danh GS, PGS của lực lượng CAND năm 2015 đã được thực hiện nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm; phần lớn các GS, PGS năm 2015 đều là cán bộ, giảng viên của các cơ sở đào tạo trong CAND hoặc là giảng viên kiêm nhiệm có nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Trình độ ngoại ngữ, tin học của các tân GS, PGS được đánh giá tốt hơn các năm trước đây. Năm 2015, lực lượng CAND đã vinh dự có thêm 6 tân GS và 20 tân PGS.

Đại diện cho các tân GS, PGS phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trịnh Văn Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học CSND chia sẻ, mỗi thầy cô giáo hãy bằng hành động thực tế của mình, khẳng định mình để luôn được xã hội tôn vinh bất cứ lúc nào; hãy phấn đấu bằng danh dự và trách nhiệm, tự trọng của nhà giáo để mãi mãi được trân trọng và tôn vinh, xứng đáng với tên gọi thân thương, trìu mến: Nhà giáo CAND.

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chúc sức khỏe các vị đại biểu, các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong CAND và chia vui với 26 nhà giáo, nhà khoa học vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực có hiệu quả của các thế hệ nhà giáo CAND nói chung, các GS, PGS nói riêng đối với sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Đồng chí Bộ trưởng khẳng định, “tôn sư trọng đạo” là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, được vun đắp qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên nền văn hiến Việt Nam với bề dày hàng nghìn năm lịch sử. Từ xưa đến nay, nghề giáo luôn được xã hội tôn vinh là nghề cao quý.

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và GS.TS Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT và GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước trao chứng nhận chức danh Giáo sư cho Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, quá trình 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay, các học viện, trường CAND đã có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đông đảo với 4.577 đồng chí, trong đó có 16 GS, 79 PGS, 312 tiến sỹ, 1.538 thạc sỹ, 17 nhà giáo vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 1.666 được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Các thế hệ nhà giáo CAND đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho hàng chục vạn cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tân GS, PGS năm 2015.

Các nhà giáo, GS, PGS đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, cung cấp luận cứ khoa học để Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách về an ninh, trật tự; tham gia nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, đường lối, phương châm, nguyên tắc công an và hệ thống lý luận nghiệp vụ làm cơ sở cho việc đổi mới toàn diện các mặt công tác công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, phức tạp, đa dạng và khó dự báo. Nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo. Đây là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng CAND, trong đó đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đóng vai trò then chốt, nhằm đào tạo, cung cấp bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen và quà tặng cho các tân GS, PGS năm 2015.

Để thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của mình, theo đồng chí Bộ trưởng, các thầy cô giáo phải luôn phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, xứng đáng là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận giáo dục, đào tạo của lực lượng, là những người truyền lửa cách mạng cho các thế hệ học viên, sinh viên CAND. Các nhà giáo CAND cần phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức để đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo, các Tổng cục, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và  các học viện, trường CAND cần quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ GS, PGS và đội ngũ các nhà khoa học trong CAND phát huy khả năng, phục vụ tốt công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ GS, PGS, góp phần xây dựng các học viện, trường CAND ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.    

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các tân GS, PGS năm 2015.

Thu Phương (Ảnh: Thiện Hoàng)
.
.