Dầm mình trong “chảo lửa” làm nhiệm vụ kép

Thứ Bảy, 03/07/2021, 09:49
Bên cạnh việc cử lực lượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường phụ trách cũng được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam triển khai thường xuyên, liên tục.


Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài; thời tiết những ngày này tại miền Trung nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng nắng nóng như chảo lửa, CBCS Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang ngày ngày nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch vừa thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát TTKS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm.

Càng về trưa, nắng nóng càng thêm gay gắt, đổ xuống mặt đường nhựa tuyến QL1A hừng hực. Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến QL1A khu vực dốc Sỏi, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tiếp giáp với huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng CSGT vẫn dầm mình trong nắng nóng bỏng rát làm nhiệm vụ ra tín hiệu tạm dừng các phương tiện lưu thông từ hướng Nam đi vào địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực hiện khai báo y tế, phòng, chống dịch bệnh.

Các cán bộ CSGT Quảng Nam dầm mình trong nắng gắt làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến QL1A, khu vực dốc Sỏi, huyện Núi Thành.

Sau gần 2 tuần làm nhiệm vụ chốt trưởng chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực dốc Sỏi, làn da của Trung tá Trương Minh Văn, cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã sạm đen thấy rõ.

“Trong bối cảnh dịch bệnh ở các tỉnh phía Nam và nhất là tại tỉnh giáp ranh Quảng Ngãi đang diễn biến rất phức tạp, cùng với các lực lượng khác, lực lượng CSGT đã nỗ lực, phân công ứng trực 24/24h để làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch.

Mặc dù thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, cộng với lưu lượng giao thông qua chốt lên đến hàng ngàn lượt mỗi ngày, song các thành viên tại chốt kiểm soát dịch đều nỗ lực để chung tay không để dịch bệnh lây nhiễm vào cộng đồng”, lau vội vệt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, Trung tá Văn tâm sự.

Bên cạnh việc trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, lực lượng CSGT Quảng Nam còn thường xuyên tổ chức TTKS, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường phụ trách. Trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn, tổ TTKS của Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang thực hiện nhiệm vụ trong cái nắng bỏng rát.

Trung tá Văn Bá Trì, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình chia sẻ rằng, bên cạnh việc cử lực lượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên tuyến QL1A tại xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng, đơn vị còn thường xuyên tổ chức các tổ TTKS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường phụ trách, nhất là trên tuyến QL1A.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ TTKS đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với tài xế.

Cán bộ CSGT làm nhiệm vụ TTKS trên tuyến QL1A đoạn qua xã Quế Phú, huyện Quế Sơn kiểm tra hành chính một phương tiện tham gia giao thông.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị triển khai tổng số 18 CBCS trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, gồm chốt trên tuyến QL1A khu vực xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, cửa ngõ phía bắc của tỉnh Quảng Nam tiếp giáp với TP Đà Nẵng; chốt trên QL1A khu vực dốc Sỏi, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, cửa ngõ phía nam của tỉnh tiếp giáp với tỉnh Quảng Ngãi; chốt trên tuyến ĐT603B, thị xã Điện Bàn, tiếp giáp với TP Đà Nẵng.

Đây là 3 chốt kiểm soát dịch nằm ở các vị trí cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh Quảng Nam, có lưu lượng giao thông rất lớn. Các chốt kiểm soát dịch được ví như những “lá chắn thép” góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cùng với các lực lượng khác, lực lượng CSGT thời gian qua đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chia ca ứng trực 24/24h tại các chốt kiểm soát dịch.

Bên cạnh đó, công tác TTKS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm cũng được Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam triển khai thường xuyên.

“Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước còn diễn biến rất phức tạp; bên cạnh đó, thời tiết tại tỉnh Quảng Nam đang diễn ra nắng nóng gay gắt kéo dài đã khiến lực lượng CSGT phải căng mình trong “chảo lửa” để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, vừa TTKS đảm bảo an toàn giao thông.

Chúng tôi xác định rằng, dịch bệnh sẽ còn kéo dài nên thường xuyên tổ chức động viện các CBCS, căn dặn trong quá trình làm nhiệm vụ phải chú ý thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch để tránh nguy cơ lây nhiễm, qua đó chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, Thượng tá Nguyễn Thành Nhân nói.


Theo thống kê của Công an tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 2/7, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai 30 điểm chốt chặn theo Quyết định của UBND tỉnh (9 chốt), UBND cấp huyện (21 chốt), trong đó lực lượng Công an 166 đồng chí, các lực lượng khác 299 đồng chí.

Trung bình mỗi ngày các chốt đã tổ chức kiểm tra hơn 33.000 lượt phương tiện, tiến hành đo thân nhiệt cho gần 42.000 lượt người; khai báo y tế khoảng 13.500 người.


Ngọc Thi
.
.