CS 113 Hà Nội: Thức bảo vệ bình yên cho dân

Thứ Tư, 03/02/2010, 14:17
Tăng cường tuần tra, kiểm soát từ 23h-6h là một trong những phần việc trọng tâm mà CS 113, Công an TP Hà Nội thực hiện để đảm bảo một cái Tết an toàn.

Sau 10 năm ra đời, CS 113 đã trở nên quen thuộc với mọi người dân. Để tạo được sự tin cậy trong nhân dân, lực lượng CS 113 luôn có mặt kịp thời trong mọi tình huống. Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, CS 113 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được Công an thành phố giao và người dân tin tưởng.

20h, còn 3 giờ nữa mới đến thời điểm tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch tăng cường của Công an thành phố nhưng tổ tuần tra đêm 20/1 vẫn lên đường làm nhiệm vụ bởi đây là công việc thường nhật. Tổ công tác có 4 đồng chí do Trung tá Đặng Xuân Chín, Đội CS 113 làm tổ trưởng rời trụ sở đi về hướng Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc. Phố xá tấp nập, đèn trang trí đủ màu sắc càng tăng lên không khí của Tết. Bộ đàm liên tục phát tin, lệnh điều động CS 113 các quận Hai Bà Trưng, Hà Đông... cũng được phát đi.

Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Đội phó giải thích, Công an các quận, huyện đều có đội CS 113. Căn cứ vào thông tin, chỉ huy sẽ điều động CS 113 các quận, huyện đến hiện trường để kịp thời ngăn chặn, xử lý vụ việc...

Khi tổ tuần tra đang ở khu vực quận Đống Đa thì nhận được tin báo từ Trung tâm CS 113, quần chúng cho biết, có hai thanh niên đi xe môtô không biển kiểm soát, mặc áo tối màu, người ngồi sau ôm một bao da, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác lập tức phối hợp với lực lượng CS 113 Đống Đa triển khai đội hình tiếp cận đối tượng.

Khi hai đối tượng này đến ngã 3 Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ thì tổ tuần tra phát hiện. Các anh ra hiệu lệnh dừng xe nhưng hai đối tượng này không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy. Khi chúng chạy đến đầu dãy nhà D4 tập thể Trung Tự thì vứt bỏ lại 1 bao da. Lực lượng tuần tra tiếp tục đuổi theo nhưng đường đi trong khu tập thể nhỏ, ngoắt ngoéo nên các đối tượng trốn thoát. Kiểm tra bao da, phát hiện có 1 thanh đại đao dài 1,3m, 1 kiếm dài 1m, 1 kiếm dài 45cm.

Chúng tôi rất ngạc nhiên và kinh hãi khi nhìn thấy số hung khí này được xếp vào diện hàng "khủng" mới được thu giữ này. Nếu không được ngăn chặn, không ai lường trước nó sẽ được sử dụng vào mục đích xấu gì và gây hậu quả khôn lường. Tiếc rằng, chủ nhân của số hung khí trên chưa bị bắt giữ để xử lý.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thanh niên "đi chơi" mang theo dao kiếm. Việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời trước khi thứ hung khí này được sử dụng làm phương tiện để gây án là rất quan trọng.

16h20' ngày 17/1 Trung tâm CS 113 nhận được tin, trước khán đài B, sân vận động Mỹ Đình có một số đối tượng tụ tập, chuẩn bị đánh nhau. Ngay lập tức, CS 113 Từ Liêm được điều động đến hiện trường, kịp thời ngăn chặn và bắt giữ: Nguyễn Văn Lăng, 16 tuổi, trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ; Đào Ngọc Văn, 24 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường 1 xe môtô Honda 67 không biển kiểm soát và 3 dao chọc tiết lợn có đầu nhọn gắn tuýp sắt dài 1m. Sự có mặt kịp thời của CS 113 đã ngăn chặn kịp thời nên chưa có hậu quả xấu xảy ra.

Trước đó vào hồi 21h25' ngày 9/1 tại một cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Láng có hai đối tượng dùng súng uy hiếp chủ cửa hàng cướp đi 20 sợi dây chuyền. Việc các đối tượng gây án vào buổi tối và dùng vũ khí nóng uy hiếp trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán khiến cho tình hình ANTT ở thành phố thêm căng thẳng. Chính vì vậy, công tác kiểm tra, phát hiện đối tượng được đặc biệt coi trọng. Không chỉ dùng vũ khí để trấn cướp, việc một số đối tượng giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng sử dụng hung khí cũng là vấn đề nhức nhối, cần ngăn chặn.

Ngày 9/1, tại số 17 ngõ 1 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, CS 113 Ba Đình đã có mặt kịp thời, bắt giữ Nguyễn Văn Tân, 49 tuổi, thu giữ 1 dao tông. Do mâu thuẫn với anh Nguyễn Xuân Quỳnh, Tân đã dùng dao chém anh bị thương ở vai trái. Cái cách giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm như kiểu của đối tượng này rồi đây sẽ được pháp luật xử lý nghiêm. Nếu như việc ngăn ngừa được triển khai sớm, tránh gây ra hậu quả xấu cho các bên liên quan và xã hội.

Càng gần Tết, số lượng cuộc gọi của người dân đến Trung tâm CS 113 càng nhiều. Chưa có con số thống kê chính xác nhưng số lượng các tin báo cướp giật, lừa đảo đang có dấu hiệu gia tăng. Mỗi ngày, Trung tâm CS 113 nhận được khoảng 1.500 tin báo của quần chúng. Các anh phải sàng lọc và xử lý hàng trăm tin liên quan đến ANTT.

Để đảm bảo một cái Tết an lành cho nhân dân Thủ đô, lực lượng CS 113 thành phố lại ứng trực 24/24h, tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố và kịp thời có mặt tại nơi xảy ra các vụ việc liên quan đến ANTT

Cao Hồng
.
.