Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ

Thứ Năm, 13/08/2020, 23:45
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020), Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020), ngày 13/8/2020, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thắp hương tưởng nhớ, thăm hỏi và trao quà tặng gia đình các đồng chí: cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp; cố Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản; cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn; cố Bộ trưởng Lê Minh Hương; cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Trần Đại Quang. 

Bộ trưởng Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bộ trưởng Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ cố Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi và chúc sức khỏe thân nhân gia đình các đồng chí: cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản; cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn; cố Bộ trưởng Lê Minh Hương; cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Trần Đại Quang; bày tỏ trân trọng, biết ơn về những cống hiến lớn lao của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta nói chung, đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói riêng. 

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi và chụp ảnh lưu niệm với gia đình cố Bộ trưởng Lê Minh Hương.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Bày tỏ sự xúc động và trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã dành tặng, thân nhân gia đình các đồng chí chân thành cảm ơn và hứa sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, giáo dục con cháu cố gắng tu dưỡng, có những đóng góp thiết thực cho đất nước, cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân. 

Anh Minh
.
.