Bế giảng Chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ giữa Học viện CSND và Đại học Maryland - Hoa Kỳ

Thứ Sáu, 11/11/2016, 19:12
Chiều 11-11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bế giảng Khóa II-chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và Đại học Tổng hợp Maryland Hoa Kỳ. 

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. 

Cùng dự lễ bế giảng còn có các đồng chí: Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Toàn án Quân sự Trung ương; đồng chí Trần Trung Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đề án 165- Ban Tổ chức Trung ương; ngài Thomas Eckert, Tùy viên An ninh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Tiến sỹ Wayne McIntosh, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học xã hội và hành vi, Đại học Maryland…

Đại diện Học viện CSND và trường Đại học Maryland- Hoa Kỳ trao Bằng tốt nghiệp cho các tân thạc sỹ.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Điều hành Đề án 165- Ban Tổ chức Trung ương Đảng, bắt đầu từ năm 2014, Học viện CSND đã triển khai khóa II- Chương trình Liên kết đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tư pháp hình sự với Trường Đại học Maryland- Hoa Kỳ, một trong những trường đại học lớn có nhiều kinh nghiệm, uy tín cao trong đào tạo sau đại học tại Hoa Kỳ, đặc biệt đối với chuyên ngành Tội phạm học và Tư pháp hình sự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho đại diện trường Đại học Maryland-Hoa Kỳ.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã ghi nhận, biểu dương Học viện CSND đã tích cực, chủ động trong việc phối hợp với Đại học Maryland- Hoa Kỳ tổ chức đào tạo 2 khoá học trong thời gian vừa qua; gửi lời cảm ơn đến các giảng viên, cán bộ của Đại học Maryland đã phối hợp chặt chẽ với Học viện CSND tổ chức giảng dạy, quản lý, điều hành, bảo đảm sự thành công của chương trình.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị, trong thời gian tới, Học viện CSND cần chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương có liên quan, tổ chức đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong liên kết đào tạo; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Đề án 165, Đại học Maryland kịp thời nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an nội dung triển khai các khóa liên kết đào tạo tiếp theo nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực thi pháp luật của đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tân thạc sỹ.

Đối với các học viên tham gia các khoá học Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa Học viện CSND và Đại học Maryland- Hoa Kỳ, sau khi tốt nghiệp khóa học, các học viên cần vận dụng sáng tạo những kiến thứcđược đào tạo vào thực tiễn công tác, chiến đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Huyền Thanh
.
.