55 năm lực lượng Cảnh vệ CAND làm theo lời Bác dạy

Thứ Tư, 28/08/2024, 06:41

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân. Sinh thời, Người luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng vũ trang nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, trong đó có lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh vệ nói riêng.

Những chặng đường phát triển và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND luôn gắn liền với thực tiễn sinh động trong quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam của Người. Những hình ảnh gần gũi, giản dị, những lời dạy bảo ân cần, những kỷ niệm và tình thương bao la của Người mãi mãi là tấm gương để các thế hệ CBCS lực lượng Cảnh vệ CAND tự hào học tập, rèn luyện và noi theo.

Kim chỉ nam của lực lượng Cảnh vệ

Đối với các thế hệ Cảnh vệ, kỷ niệm và niềm vinh dự mà mỗi CBCS khắc ghi không thể quên là ngày 7/2/1962, khi đến dự Hội nghị Tổng kết công tác năm của Cục Cảnh vệ (tiền thân của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi nhận những thành tích của các chiến sĩ Cảnh vệ và căn dặn đơn vị: “...Muốn bảo vệ thì người bảo vệ: Phải biết đánh địch; Phải biết võ giỏi; Phải khỏe; Phải bắn súng giỏi. Muốn bảo vệ tốt; Phải có kỹ thuật; Phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt đối với đồng bào...”.

55 năm lực lượng Cảnh vệ CAND làm theo lời Bác dạy -0
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ra quân bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 26/4/2024.

Lời dạy của Bác đã luôn được ghi vào truyền thống vẻ vang và được lực lượng Cảnh vệ lấy làm quan điểm, phương châm, biện pháp chỉ đạo công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng. Bài học vô cùng quý giá đó đến nay đã hơn 6 thập niên, nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Đối với Trung đoàn 600 (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), đơn vị vinh dự được Người đặt tên, trong quá trình công tác luôn được Bác Hồ quan tâm, ân cần dạy bảo.

Ngày 21/12/1965, tại Hội nghị mừng công của Trung đoàn 600, Người đã căn dặn: “Các chú phải giữ gìn bí mật, đề cao cảnh giác thật tốt, phải học tập cho tốt, giữ gìn kỷ luật cho nghiêm, lúc không có địch coi như có địch, lúc có địch coi như không có địch. Bác nói như thế là để các chú phải dũng cảm, bình tĩnh không lộn xộn vội vàng khi sự việc xảy ra”.

Được vinh dự bảo vệ, phục vụ Bác, cũng như thường xuyên được Bác quan tâm chỉ bảo, lực lượng Cảnh vệ không những tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ sự nghiệp hoạt động phong phú của Bác, mà còn rút ra được những bài học trong thực tiễn công tác cảnh vệ. Lời Bác dạy “phải có thái độ tốt đối với đồng bào” chính là kim chỉ nam về quan điểm quần chúng trong công tác cảnh vệ, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đến nay vẫn mang tính thời sự đối với lực lượng Cảnh vệ cũng như lực lượng CAND.

Do vậy, khi thực hiện nhiệm vụ phải biết kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp khác của ngành Công an dựa trên cơ sở phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác cảnh vệ. Thực hiện sâu sắc lời dạy của Người, qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng Cảnh vệ CAND luôn thấm nhuần, vận dụng và thực hiện tốt quan điểm quần chúng của Bác Hồ trong công tác cảnh vệ. Coi đó là nhân tố quan trọng và quyết định thành bại trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ.

Là lực lượng được Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện qua các thời kỳ cách mạng, với nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Người, các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu, đầu não của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng Cảnh vệ đã thấm nhuần những lời dạy của Người, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và mang lại hiệu quả trên tất cả các mặt công tác.

Học tập và làm theo lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh vệ CAND ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Đến nay, lực lượng Cảnh vệ đã được kiện toàn bộ máy theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất, đơn vị tinh, gọn, mạnh; trang bị ngày càng tiên tiến, hiện đại; đổi mới nâng cao công tác nghiệp vụ; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác cảnh vệ.

Từ năm 2005 - 2023, lực lượng Cảnh vệ đã chủ trì bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 39.731 cuộc hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trong, ngoài nước; hơn 3.000 sự kiện cấp quốc gia, hội nghị mang tầm cỡ quốc tế; 1.889 các đoàn khách quốc tế (trong đó có 330 đoàn nguyên thủ quốc gia) đến thăm, làm việc ở Việt Nam; bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực làm việc của Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội và nơi ở thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hướng dẫn chu đáo, an toàn, trọng thị cho hơn 33 triệu lượt đồng bào trong nước và khách nước ngoài vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ghi nhận những thành tích và chiến công to lớn của lực lượng Cảnh vệ CAND trong sự nghiệp cách mạng và trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 1 Huân chương Sao Vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh, 16 danh hiệu Anh hùng LLVTND (9 tập thể và 7 cá nhân) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thấm nhuần sâu sắc và khắc ghi lời Bác dạy

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng quan điểm, tư tưởng của Người đối với cách mạng Việt Nam nói chung, với lực lượng CAND và với lực lượng Cảnh vệ nói riêng vẫn mang giá trị thời đại sâu sắc, trong đó nổi bật là Sáu  điều Bác Hồ dạy CAND và những lời căn dặn, chỉ bảo của Người đối với lực lượng Cảnh vệ.

Những lời dạy của Người là nội dung cơ bản, toàn diện, sâu sắc có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh vệ, là chuẩn mực để rèn luyện phẩm chất đạo đức, là phương châm hành động của mỗi CBCS. Thấm nhuần và vận dụng những lời Bác dạy gắn với việc hưởng ứng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hơn 71 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ. Vì vậy, học tập và thực hiện những lời dạy của Bác vừa là để tri ân công lao trời biển của Người đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh vệ CAND nói riêng, vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi CBCS Cảnh vệ trên từng vị trí công tác.

Bên cạnh đó, để xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, trước hết phải nhận thức và xác định việc học tập và thực hiện lời Bác dạy đối với lực lượng Cảnh vệ cũng như thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là một phong trào có ý nghĩa quan trọng và tính chiến lược lâu dài; vừa là định hướng xây dựng lực lượng; vừa là nền tảng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thấm nhuần sâu sắc và khắc ghi lời Bác dạy, để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ trong tình hình mới, lực lượng Cảnh vệ phải không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là lòng trung thành. Chủ động, sáng tạo, đoàn kết và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS và tinh thần trách nhiệm trong công tác, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trọng công tác cảnh vệ.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và những lời dạy của Người với lực lượng Cảnh vệ CAND, nguyện suốt đời phấn đấu “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, luôn xứng đáng là lực lượng cận vệ trung thành, tin cậy của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Với truyền thống hơn 71 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, lực lượng Cảnh vệ CAND không ngừng trưởng thành, làm tròn nhiệm vụ chính trị được giao và lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc. Có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; là sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; sự phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của các đơn vị trong CAND và QĐND, sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng Cảnh vệ. Đặc biệt là sự quan tâm, giáo dục và dạy bảo ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển của đơn vị qua các thời kỳ cách mạng.

Khổng Hà
.
.