15 tổ 141 kiểm soát nóng, ngăn chặn “quái xế” dịp World Cup

Chủ Nhật, 20/11/2022, 15:42

Tối 20/11, lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ được diễn ra. Trên tinh thần chủ động, bám sát vào những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đảng ủy, Ban chỉ huy các đơn vị trong đó có Phòng CSGT, CSHS, Công an các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai lực lượng nhằm phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, cờ bạc trái phép.

Trước giờ khai mạc World Cup 2022, 15 tổ công tác 141 của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã được triển khai làm nhiệm vụ tại những vị trí, khu vực theo kế hoạch. Do là tối cuối tuần, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra phố đi bộ, nên lực lượng 141 được bố trí hợp lý trên các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Chủ động, liên hoàn phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trong dịp World Cup -0
Các tổ công tác 141 được tăng cường làm nhiệm vụ khép kín thời gian, địa bàn trong dịp cuối năm.

Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, bên cạnh các tổ công tác 141 của Phòng CSGT, thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an TP Hà Nội, đơn vị cũng chủ động chỉ đạo Đội CSGT, Công an của 18 phường và có sự tham gia của các đội nghiệp vụ như Đội CSHS, kinh tế, ma túy…tập trung tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện xử lý nghiêm những vi phạm trong các quán bar.

Thời gian qua đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều quán bar mua bán, sử dụng “bóng cười”, thậm chí là bắt giữ hàng trăm đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy tại đây. Những kết quả này sẽ tiếp tục được đơn vị phát huy, nhất là trong giai đoạn diễn ra World Cup và trước, trong sau Tết Nguyên đán 2023.

Đánh giá của Ban chỉ huy Phòng CSGT cho thấy, dù trong thời gian qua lực lượng 141 đã “đánh rát” và tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép không xảy ra, song trong thời gian diễn ra lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì nguy cơ trên hoàn toàn có thể tái diễn bất cứ lúc nào. Dự báo trúng những diễn biến tình hình góp phần giúp cho Ban chỉ huy Phòng CSGT xây dựng phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Bám sát những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, đơn vị đã ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật từ nay đến trong và sau Tết Nguyên đán 2023. Công tác phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép nằm gọn trong những mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch trên.

Không chỉ các tuyến phố trung tâm, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, các tuyến đường dẫn, đường vành đai, khu vực giáp ranh đều được Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí lực lượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm. Phòng CSGT chủ động bố trí các tổ công tác 141 kết hợp với lực lượng CSHS, CSCĐ, Công an các quận nội thành tổ chức quét vét các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Chủ động, liên hoàn phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trong dịp World Cup -0
Lực lượng CSGT, CSCĐ phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác 141 làm nhiệm vụ phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến đường Võ Chí Công.

Lịch thi đấu của các trận đấu World Cup 2022 đa dạng, chính vì vậy việc bố trí lực lượng để phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép cũng phải được triển khai hết sức linh hoạt, có sự tiếp nối của các đơn vị, lực lượng, từ đó tạo ra một thế trận liên hoàn trong đấu tranh phòng chống vi phạm. “Mục tiêu của các tổ công tác 141 là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, tuyệt đối không để chúng hình thành “bão đêm” trước, trong và sau mỗi trận bóng World Cup…”- Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.

Hiện Phòng CSGT cũng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT theo 3 nhóm hành vi vi phạm trọng tâm trên đường bộ (gồm: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; tốc độ; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, “cơi nới” thùng xe) và các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT, thông qua công tác tuần tra kiểm soát và phối hợp với các đơn vị chức năng, CSGT cũng kịp thời phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; các vụ buôn bán, tàng trữ, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, hàng lậu, thực phẩm “bẩn”, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vận chuyển nguyên liệu, khoáng sản trái phép; phối hợp tổ chức chốt chặn, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán pháo trái phép trên các phương tiện giao thông; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội thông tin: Bên cạnh lực lượng tham gia các tổ công tác 141, Trung đoàn còn chỉ đạo các Tiểu đoàn trực thuộc tập trung rà soát và tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng thanh thiếu niên đi hàng 3, 4, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Chủ động, liên hoàn phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trong dịp World Cup -0
Công an các đơn vị quận, huyện và thị xã cũng tăng cường lực lượng tuần tra, phòng chống các loại tội phạm.

Thời gian và tuyến đường tuần tra của CSCĐ cũng được đơn vị bố trí hợp lý, linh hoạt, có sự liên kết chặt chẽ giữa nhiều lực lượng, địa bàn, để tạo sự “khép kín” về thời gian. Những vi phạm khác của các đối tượng thanh thiếu niên như mang theo dao, kiếm, phóng lợn đi đánh chém nhau trong thời gian qua đã xảy ra ở một số địa bàn quận, huyện. Các vi phạm này cũng nằm trong diện “quây ráp” xử lý nghiêm của các tổ CSCĐ, không để chúng có điều kiện để vi phạm, gây mất ANTT trên địa bàn, gây hoang mang, lo lắng cho người dân, dư luận.

Tại địa bàn quận Hà Đông, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông thông tin, trong thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP, đơn vị đã chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, mới đây, đơn vị phối hợp với Phòng CSHS triệt phá ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi theo kiểu “tín dụng đen” gây nhức nhối trong dư luận.

Nhiều đối tượng thanh thiếu niên cầm dao, kiếm ở các nơi khác hẹn nhau hỗn chiến đi qua địa bàn cũng bị Đội CSHS và Công an các phường chủ động phát hiện, bắt giữ, xử lý. “Việc chủ động phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa những vi phạm này trước khi chúng “tụ” lại ở một điểm nào đó đã góp phần hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, tội phạm thanh thiếu niên gây án manh động, nhất là trong giai đoạn diễn ra kỳ World Cup 2022 đúng vào cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật”- Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết.

Cùng với việc hỗ trợ các đơn vị, địa bàn trong phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Phòng CSHS cho biết: Hiện Phòng CSHS cũng đang triển khai quyết liệt những chuyên đề về đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó có những hệ, loại tội phạm xâm phạm tính mạng, tài sản của công dân, cờ bạc trên môi trường điện tử…

Thời điểm diễn ra World Cup 2022 các nhà cái cá cược ở nước ngoài hoạt động mạnh mẽ. Đây cũng là dịp để những con bạc “khát nước” ở Việt Nam lôi kéo đánh bạc và tổ chức đánh bạc, sẽ gây ra những hệ lụy nguy hiểm cho xã hội. Cục CSHS cũng đã có chỉ đạo lực lượng CSHS cả nước triển khai “đánh” loại tội phạm này nhằm chủ động chặn “đầu vào” của các loại tội phạm khác trong đó có “tín dụng đen”.

Hoàng Phong
.
.