Công an tỉnh Bắc Giang:

Vận động tốt bà con giáo dân tham gia bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế

Thứ Bảy, 15/01/2022, 22:00

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 27 nghìn giáo dân sinh sống ở 75 họ đạo. Những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, đời sống ngày càng được cải thiện, bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Để có được điều đó, nhiều năm qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã cùng cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chăm lo thực hiện  tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên địa bàn.

Điển hình như ở huyện Lạng Giang, phong trào hiến đất làm đường nông thôn đã tạo được hiệu quả rõ rệt. Như tuyến đường nội đồng rộng hơn 4m ở thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, Lạng Giang (Bắc Giang) vừa được tôn tạo rộng rãi, ô tô  đi thoải mái nên bà con trong vùng rất phấn khởi vì đường rộng thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư, dụng cụ canh tác cây trồng cũng như nông sản từ đồng về nhà.

Công an tỉnh Bắc Giang: Vận động tốt bà con giáo dân tham gia bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế -0
Cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang chúc mừng bà con nhân Giáng sinh.

“Trước đây đường chỉ rộng gần 2m, mỗi lần đến vụ thu hoạch tôi rất lo vì thường phải dùng sức người để gánh. Còn giờ xe cải tiến đến tận đầu ruộng, rất thuận tiện”, bà Nguyễn Thanh Minh ở xã Tân Hưng cho biết.   Được biết, tuyến đường được như hôm nay có phần đóng góp về công sức, kinh phí cũng như hiến đất của nhiều hộ trong thôn, trong đó có nhiều gia đình hiến 200-300m2 đất. Theo  ông Nguyễn Văn Chính, Trùm trưởng Giáo họ Tân Lập, đợt làm đường này, người dân trong thôn hiến 18 nghìn m2 đất canh tác, tạo thuận lợi cho thi công các tuyến đường nội đồng, đáp ứng yêu cầu đi lại, sản xuất của bà con.

Được biết, xã Tân Hưng là xã có đông đồng bào theo đạo công giáo, nhiều năm qua, Công an huyện Lạng Giang đã phối hợp với các lực lượng chức năng vận động bà con chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tổ chức lực lượng vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương nội đồng; giúp các gia đình khó khăn phát triển kinh tế; đặc biệt là vận động người dân ủng hộ phong trào hiến đất làm đường của địa phương. Được bà con đồng tình ủng hộ, hiện nay, hầu hết các tuyến đường trong thôn, nội đồng đều đã được mở rộng, khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân và đạt nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Cùng với hiến đất canh tác làm đường nội đồng, nhiều hộ giáo dân trong tỉnh còn hiến đất ở để làm giao thông nông thôn, luôn tiên phong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia bảo đảm ANTT, năng động phát triển kinh tế gia đình. 

Giáo dân Hà Văn Mạnh chia sẻ, Công an xã, Công an huyện thường xuyên phối hợp tổ chức vận động bà con thực hiện nếp sống “xanh - sạch - đẹp”, tham gia các chương trình truyền thông phòng, chống dịch bệnh…Đặc biệt, trong đợt dịch cao điểm vừa qua, các cán bộ Công an đã trực tiếp gặt lúa, vận động thương lái mua hoa màu cho bà con chúng tôi. Những việc làm trên đã thắt chặt tình quân dân, tạo được lòng tin, là chỗ dựa tin cậy trong đồng bào công giáo ở địa phương. 

Xác định việc thực hiện công tác tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình và phong tục tập quán, tín ngưỡng vùng dân cư.

Cùng với đó, Công an tỉnh Bắc Giang còn thường xuyên gần gũi, nắm chắc nguyện vọng của đồng bào Công giáo, tìm hiểu kỹ cuộc sống, căn cứ vào tình hình thực tế để tuyên truyền, vận động mọi người chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Thông qua công tác dân vận, đồng bào công giáo thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước; đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, trong các ngày lễ, tết của đồng bào công giáo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang thường thăm hỏi, động viên, tặng quà Ban hành giáo và giáo dân, đánh giá cao sự chung sức, đồng lòng của bà con giáo dân và các chức sắc, chức việc trong việc xây dựng quê hương phát triển toàn diện.

Công an tỉnh Bắc Giang: Vận động tốt bà con giáo dân tham gia bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế -0
Công an tỉnh Bắc Giang tặng quà bà con giáo dân trong đợt dịch COVID vừa qua.

Đáng chú ý, trong đợt dịch COVID-19 phức tạp ở Bắc Giang vào giữa năm 2021, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an các huyện, xã thường xuyên quan tâm, tặng quà các cơ sở tôn giáo và bà con giáo dân. Tại một buổi tặng quà, Thượng tá Nguyễn Đức Chính – Phó Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an Bắc Giang và Đại úy Đoàn Văn Phương – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tuyên truyền, vận động và đề nghị các chức sắc tôn giáo tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an nói riêng và Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch nói chung thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đại đức Thích Thanh Vịnh và Maria Lương Thị Hồng cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm, hỗ trợ của lực lượng Công an tỉnh dành cho các cơ sở tôn giáo trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an trong cả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước  và nhân dân trên địa bàn, nhất là đồng bào giáo dân; đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương. 

Phương Thuỷ
.
.