Ứng dụng mạng xã hội trong phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới

Thứ Tư, 21/06/2023, 10:37

Đồng Tháp có 50km đường biên giới, với địa hình là đồng bằng nhiều kênh rạch, đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở, đây cũng là điều kiện phát sinh các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng quân (Quân sự, Biên phòng, Hải quan) tăng cường các biện pháp công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Đồng Tháp có 8 xã biên giới thuộc huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và TP Hồng Ngự, với 2 cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Dinh Bà và 5 cửa khẩu phụ. Những năm qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới được giữ vững, ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao. Từ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ.

ung dung mxh-2 copy.jpg -0
Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp trao đổi công tác phòng ngừa tội phạm tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Hồng Ngự cho biết: Hồng Ngự có 3 xã biên giới là Thường Lạc, Thường Phước và Thường Thới Hậu A. Tội phạm chủ yếu là vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, cờ bạc, thẩm lậu ma túy. Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm, không xảy ra hình thành băng, nhóm hoạt động có tổ chức, không có tụ điểm phức tạp về ma túy.

Năm 2020, Thường Lạc được sáp nhập thêm xã Thường Thới Hậu B, nằm ở phía Đông của huyện Hồng Ngự, phía Bắc giáp với tỉnh PrayVeng (Vương quốc Campuchia). Nhiều năm trước, khu vực này từng là “điểm nóng” của tỉnh Đồng Tháp về tình trạng buôn lậu hàng hóa, xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới. Trong 6 ấp thuộc xã Thường Lạc, có 2 ấp là địa bàn biên giới với chiều dài khoảng 5,7km, có sông Sở Thượng chảy ngang qua là con sông biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Campuchia. Ngoài việc duy trì các mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tháng 3/2021, Công an xã Thường Lạc triển khai mô hình “Zalo an ninh”.

Qua triển khai thực hiện đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp của người dân đối với công tác xây dựng lực lượng, tin báo tố giác. Công an xã Thường Lạc thường xuyên cập nhật các hoạt động của địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổng hợp các phương thức hoạt động của tội phạm và biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền đến người dân nắm rõ. Người dân cần báo tin gửi qua “Zalo an ninh”, thông tin ngay lập tức được cán bộ phụ trách tiếp nhận xử lý nhanh chóng, bảo đảm an ninh trật tự ngay ở địa bàn cơ sở. Công an xã còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Biên phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và ngăn chặn các hành vi xâm nhập qua biên giới.

Điển hình vào đầu năm 2023, từ tin báo của người dân, Công an xã Thường Lạc đã báo cáo Công an huyện Hồng Ngự phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang Phan Văn Nhàn (SN 1988, ngụ phường An Thạnh, TP Hồng Ngự) đang vận chuyển trái phép 24kg ma túy. Lãnh đạo Công an huyện Hồng Ngự chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy khẩn trương phối hợp với Công an xã Thường Lạc kiểm tra. Qua xác minh nghi vấn đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

di-hong-ngu-dong-thap-co-gi-choi-h7.jpg -0
Cuộc sống bình yên của người dân làng chài Hồng Ngự.

Lãnh đạo Công an huyện Hồng Ngự trao đổi với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nhanh chóng triển khai kế hoạch và bố trí 3 tổ công tác mật phục, đón lõng trên tuyến đường tỉnh 841 qua địa bàn xã Thường Lạc và thị trấn Thường Thới Tiền. Khuya 27/2, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ôtô do đối tượng cầm lái nên ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra. Đối tượng ngồi trên xe (sau này xác định là Nhàn) không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy. Các tổ công tác nhanh chóng triển khai theo kế hoạch chặn dừng phương tiện, khống chế Nhàn và thu giữ 24kg chất tinh thể rắn (sau này xác định là ma túy).

Trung tá Dương Trung Tính, Trưởng Công an xã Thường Lạc cho biết, thuận tiện của mô hình “Zalo an ninh” là người dân thông qua tố giác còn trực tiếp gửi các hình ảnh để minh chứng cho hành vi vi phạm và cũng là cơ sở để xử lý về sau. Mô hình góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết các thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian đi lại và “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công an huyện Hồng Ngự chỉ đạo nâng cao hiệu quả mô hình “Zalo an ninh”, cập nhật thêm nhiều tính năng để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền và phòng, chống tội phạm. Công an các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai góp phần tích cực vào công tác đấu tranh tố giác tội phạm, đảm bảo bình yên trên tuyến biên giới. Ngoài mô hình nói trên, tháng 4/2023, Công an xã Thường Lạc khảo sát, tham mưu UBND xã xây dựng, thành lập mô hình phòng chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, trọng tâm phòng ngừa, đấu tranh tội phạm liên quan đến buôn lậu qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, ma túy, buôn bán người…

Mô hình có sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và các tổ nhân dân tự quản, tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới nhằm nâng cao ý thức pháp luật của người dân, kéo giảm các điều kiện phát sinh tội phạm trên tuyến biên giới.

Đại tá Trần Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Hồng Ngự cho biết: Ngoài thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD, Công an huyện tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự thành lập tổ công tác, tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

Huy động sức mạnh tổng hợp các ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị, cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế. Công an huyện Hồng Ngự chủ động phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới và triển khai các đợt cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; đảm bảo an ninh, an toàn đối với 3 xã biên giới Thường Lạc, Thường Phước và Thường Thới Hậu A.

Công an huyện Hồng Ngự củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động 10 hội đồng bảo vệ an ninh trật tự tại các xã, thị trấn; phối hợp củng cố hoạt động 1.267 tổ nhân dân tự quản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thị trấn Thường Thới Tiền đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, 9 xã còn lại đạt chỉ tiêu 19.2 về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công an huyện Hồng Ngự xây dựng mới 3 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng tại khu dân cư”, “Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng xã hội Zalo Oficial Account”.

Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thành lập các mô hình phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm thông qua ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo). Trên các kênh Facebook Fanpage, Zalo Oficial Account, Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp viết, biên tập, chia sẻ các bài viết tuyên truyền đến người dân thủ đoạn của các loại tội phạm, biện pháp phòng ngừa, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn các thủ tục hành chính, tiếp nhận và đảm bảo giải quyết kịp thời các tin báo, tạo được niềm tin, sự tích cực từ người dân trong cung cấp thông tin đến lực lượng Công an.

Văn Vĩnh
.
.