Toạ đàm nâng cao ứng xử văn hoá trên mạng xã hội

Thứ Năm, 20/01/2022, 17:47

Chiều 20/1, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ, Bộ Công an, tổ chức toạ đàm với chủ đề “Mạng xã hội và vấn đề ứng xử văn hoá trong đoàn viên, hội viên Cục Hồ sơ Nghiệp vụ”.

Toạ đàm được Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức dưới hình thức trực tuyến, với sự tham gia của 66 đoàn viên, hội viên đại diện cho hơn 225 đoàn viên, hội viên của Cục Hồ sơ Nghiệp vụ.

Tại buổi toạ đàm, Đại tá Ngô Đức Lý, Phó Cục trưởng Cục Hồ sơ Nghiệp vụ và Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng Phòng Tham mưu Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trao đổi thông tin về những lợi ích to lớn mà mạng Internet mang đến cho con người cũng như những vấn đề nảy sinh, các động xấu của mạng Internet như những biểu hiện lệnh chuẩn mực đạo đức, ứng xử thiếu văn hoá; việc dùng mạng xã hội vào những mục đích không lành mạnh. Các quy định về việc sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, đặc biệt là đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên đang công tác trong lực lượng CAND.

 Toạ đàm nâng cao ứng xử văn hoá trên mạng xã hội -0
Đại tá Ngô Đức Lý, Phó cục trưởng Cục Hồ sơ Nghiệp vụ phát biểu tại buổi toạ đàm

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã trao đổi các nội dung như thực trạng mạng xã hội và văn hoá ứng xử trên không gian mạng xã hội giai đoạn hiện nay; kỹ năng xử lý thông tin và đánh giá những tác động của mạng xã hội đến người sử dụng; giải pháp nhằm định hướng để người dùng tự điều chỉnh việc sử dụng và ứng xử trên mạng xã hội; những quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, đặc biệt đối với những cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND và những lưu ý khi sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác Công an trong giai đoạn hiện nay.

 Toạ đàm nâng cao ứng xử văn hoá trên mạng xã hội -0
 Toạ đàm nâng cao ứng xử văn hoá trên mạng xã hội -1
 Toạ đàm nâng cao ứng xử văn hoá trên mạng xã hội -2
Các đại biểu tham dự buổi toạ đàm

Thông qua tọa đàm đã giúp mỗi đoàn viên hiểu thêm về các quy định hiện hành; các kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội. Từ đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin và có thái độ giao tiếp, hành vi ứng xử chuẩn mực khi tham gia sử dụng mạng xã hội trong đoàn viên, hội viên Cục Hồ sơ Nghiệp vụ.

Xuân Mai
.
.