Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động

Thứ Tư, 12/01/2022, 12:25

Lực lượng An ninh nội địa đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đã đề ra cũng như các công tác đột xuất được giao.

Ngày 12/1, Cục An ninh Nội địa (ANNĐ), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; triển khai chương trình công tác năm 2022 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng tập thể Cục ANNĐ

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục ANNĐ chủ trì Hội nghị. 

 Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo ANNĐ năm 2021 do Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng Cục ANNĐ trình bày, nêu rõ: Trong một năm với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bảo đảm ANNĐ là một trong những “mặt trận nóng” trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Trong tình hình đó, CBCS Cục ANNĐ đã chủ động nắm chắc tình hình; dự báo sớm, có nhiều tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp đảm bảo tốt ANNĐ.

 Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhì; hạng Ba tặng 5 cá nhân

Đây cũng là năm đơn vị đạt được thành tích cao nhất từ khi thành lập Cục đến nay. Trong năm công tác 2021, đã có 461 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an… Trong đó, tập thể Cục ANNĐ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, đơn vị vinh dự được nhận “Cờ thi đua của Chính phủ”.

 Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Cục ANNĐ; Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cho 5 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 13 cá nhân thuộc Cục ANNĐ...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích Cục ANNĐ đạt được trong năm 2021.

 Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 13 cá nhân 

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, lực lượng ANNĐ đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoàn thành xuất sắc chương trình công tác đã đề ra cũng như các công tác đột xuất được giao.

 Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" tặng 3 cá nhân

 Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu dự Hội nghị

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Cục ANNĐ trong năm 2022, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Cục ANNĐ cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chủ động tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, giải pháp trên lĩnh vực bảo đảm ANNĐ. Tập trung đấu tranh, vô hiệu hoá âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối trong nước, số cực đoan trong tôn giáo, nhất là hoạt động chống phá trên không gian mạng.

Cùng với đó, tiếp tục hướng dẫn Công an các địa phương tập trung tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả sau dịch, không để nảy sinh phức tạp về ANTT. Tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và CBCS bảo đảm theo đúng quy định, phát huy được năng lực của cán bộ. Đồng thời, giữ vững đoàn kết nội bộ, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBCS; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Xuân Mai
.
.