Đại học PCCC kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Thứ Sáu, 19/11/2021, 13:24

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, khai giảng năm học mới 2021 và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thiếu tướng, TS Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng tham dự buổi lễ có lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị địa phương; lãnh đạo các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Về phía Trường Đại học PCCC có Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng nhà trường, các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Ưu tú của nhà trường qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, giáo viên, học viên.

Trường Đại học PCCC kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Đại học PCCC nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và khai giảng năm học mới.

Cách đây 45 năm, Trường Đại học PCCC, tiền thân là Trường Hạ sỹ quan Cảnh sát PCCC đã được thành lập trên cơ sở Phân hiệu Cảnh sát PCCC. Trải qua các thời kỳ phát triển với những tên gọi khác nhau song ở giai đoạn nào, Trường đại học PCCC cũng đều có những đóng góp lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CAND. Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, quan tâm, chỉ đạo sát sao các mặt công tác, góp phần đưa Trường Đại học PCCC trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) của lực lượng CAND và của quốc gia.

Trường Đại học PCCC kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trường Đại học PCCC.

Trong từng giai đoạn cách mạng, nhà trường luôn xác định rõ mục tiêu đào tạo, không ngừng mở rộng, đa dạng hoá các loại hình và trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Từ chỗ chỉ đào tạo trình độ trung cấp, đến nay nhà trường đã tổ chức đào tạo toàn diện các hệ từ trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ PCCC&CNCH. Từ chỗ chỉ đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng trong lực lượng CAND, nhà trường đã mở rộng đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng trong Quân đội nhân dân và các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội khác. Đặc biệt, nhà trường đã đào tạo hàng trăm cán Bộ Công an các nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Chương trình đào tạo của nhà trường luôn thường xuyên được cập nhật, chỉnh lý, bổ sung với 4 chuyên ngành trình độ trung cấp, đại học phù hợp với các lĩnh vực công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. Phương pháp giảng dạy, thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên không ngừng được cải tiến, ngày càng khoa học, chất lượng hơn. Mô hình “Đội chữa cháy cứu nạn, cứu hộ học tập” phục vụ đào tạo được xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả tại Hà Nội và Đồng Nai.

Trường Đại học PCCC kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Chính trị, Trường Đại học PCCC.

Phong trào dạy giỏi có những bước phát triển mới, chuẩn đầu ra đối với học viên hệ đại học, trung cấp chính quy đã được xây dựng, áp dụng nghiêm túc. Hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các chuyên đề, sáng kiến cải tiến của cán bộ, giáo viên, học viên ngày càng đa dạng, phong phú, kịp thời phục vụ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Nhà trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí, bản lĩnh chiến đấu, cho học viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, giảng viên có sự phát triển về số lượng và chất lượng; đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy được củng cố, kiện toàn.

Trường Đại học PCCC kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường Đại học PCCC.

Nhiều cán bộ, giáo viên có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được đầu tư, xây dựng đồng bộ, khang trang, phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập của của cán bộ, giáo viên, học viên. Quan hệ quốc tế từng bước được mở rộng với nhiều cơ sở giáo dục của các quốc gia trên thế giới có trình độ kỹ thuật tiên tiến về PCCC&CNCH. Trong 45 năm qua, đã có nhiều cán bộ, giáo viên, học viên của nhà trường trở thành những tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp, cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng…

Trường Đại học PCCC kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu cắt băng khánh thành phòng Truyền thống của Trường Đại học PCCC.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho lực lượng PCCC&CNCH và cho xã hội trong suốt 45 năm qua, Trường Đại học PCCC đã vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Quân công hạng Nhì, hàng trăm Huân, Huy chương các loại và nhiều Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; 1 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 12 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Tổng kết năm học 2020-2021, Trường Đại học PCCC vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 2 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ Công an. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, nhà trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Trường Đại học PCCC kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc -0
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng thăm khu trưng bày thiết bị PCCC&CNCH do cán bộ, giảng viên Trường Đại học PCCC nghiên cứu, sản xuất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường qua các thời kỳ đã đạt được trong 45 năm qua. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị nhà trường cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND trong tình hình mới; tiếp tục thống nhất cao hơn nữa về nhận thức, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Trường Đại học PCCC kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Nhà trường cũng cần có chiến lược quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đạt chuẩn về tiêu chuẩn chức danh, đồng bộ về cơ cấu, có trình độ chuyên môn sâu, là những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực PCCC&CNCH tại Việt Nam.

Với vị trí, vai trò là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của cả nước trong lĩnh vực PCCC&CNCH, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu nhà trường luôn nhận thức đúng đắn, đầy đủ về thực trạng, những thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong tình hình mới, tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, chuẩn hoá ngành, chuyên ngành phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng cán bộ; nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tiến tới bồi dưỡng kiến thức về PCCC&CNCH cho các lực lượng Công an trực tiếp chiến đấu, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Trường Đại học PCCC kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc -0
Thiếu tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu cho các cá nhân xuất sắc.

Nhà trường cũng cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc từ thực tế của lực lượng PCCC&CNCH hiện nay. Quan tâm xây dựng, quy hoạch cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của một trường đại học kỹ thuật trọng điểm của ngành Công an và của quốc gia. Tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo để xây dựng trường đại học thông minh; tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học, nghiên cứu, huấn luyện, thực hành, tham gia chiến đấu theo hướng đồng bộ, tiên tiến, hiện đại hoá các phòng học chuyên đề, phòng thí nghiệm chuyên ngành với hệ thống các thiết bị mô phỏng theo tình huống nghiệp vụ đảm bảo ngang tầm với một số cơ sở giáo dục đào tạo của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trường Đại học PCCC; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Chính trị, Trường Đại học PCCC. Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cũng đã tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu cho các cá nhân xuất sắc…

Huyền Thanh
.
.