Ai sẽ là tân Thủ tướng Ukraine?

Thứ Tư, 16/03/2016, 08:30
Khẩu chiến giữa Thủ tướng và Tổng thống Ukraine tiếp tục diễn ra sau khi có nhiều thông tin cho rằng, ông Arseny Yatsenyuk sẽ sớm bị thay thế. 


Tờ Financial Times vừa dẫn lời Thủ tướng Arseny Yatsenyuk yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko, hoặc ủng hộ hoặc miễn nhiệm ông. Đồng thời phàn nàn về các hành động công kích liên tục từ trong liên minh cầm quyền, thậm chí còn coi đó là hành động "đâm sau lưng".

Ngoài ra, Thủ tướng Arseny Yatsenyuk còn yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko trình bày chương trình của chính phủ mới nếu không muốn hợp tác với ông và cho biết, đảng của mình sẽ chống lại nội các và Thủ tướng mới. Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung cũng đưa tin tương tự. Vẫn theo tờ Financial Times, tân Thủ tướng có thể là Chủ tịch Quốc hội Vladimir Groisman.

Mặc dù trước đó, đại diện của Tổng thống và Thủ tướng đều đề nghị Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko đứng đầu nội các mới. Và bà Natalia Yaresko đã đưa ra các điều kiện để đồng ý trở thành người thay thế Thủ tướng Arseny Yatsenyuk, đó là thành phần kỹ trị của chính phủ và khả năng đối thoại trực tiếp với Quốc hội.

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk.

Theo đó, Quốc hội không được gây áp lực đối với Chính phủ, các đảng phái không được cản trở đường lối của Chính phủ... Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính còn công bố danh tính những người bà muốn đưa vào nội các mới như Boris Lozhkin, Dmitry Shimkiv, Yulia Kovaliv. Giới truyền thông Ukraine cũng đưa tin về thỏa thuận sơ bộ để Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko trở thành tân Thủ tướng.

Trên trang Twitter của mình, cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Steven Pifer cũng cho rằng, Ukraine sẽ có tân Thủ tướng và người thay thế ông Arseny Yatsenyuk là Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko. Nhưng trên trang mạng L²GA.net, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đã phủ nhận thông tin kể trên. Giới phân tích cho rằng, thông tin về khả năng Thủ tướng Arseny Yatsenyuk từ chức và người thay thế không đồng nhất và điều này chứng tỏ chính trường Ukraine đang bất ổn và chia rẽ sâu sắc.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Mykola Azarov cũng đề nghị trở lại nắm quyền với cam kết, trong vòng 2 năm sẽ đưa Ukraine trở lại quỹ đạo như trước khi ông Arseny Yatsenyuk làm Thủ tướng. Về phần mình, ông Oleg Lyashko, lãnh đạo đảng Cấp tiến của Ukraine cho rằng, đã sẵn sàng làm Thủ tướng nếu việc ứng cử được các nghị sỹ Quốc hội ủng hộ. Bởi đảng Cấp tiến của ông Oleg Lyashko chỉ có 20 nghị sĩ trong Quốc hội.

Ông Oleg Lyashko cũng chống lại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng lần thứ hai. Bởi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với nội các của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk hôm 16-2 đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong Quốc hội. Và nhiều nghị sĩ thuộc đảng Tổ quốc và đảng Tự lực đã từ chức, khiến Quốc hội không thể thông qua luật.

Theo Hiến pháp Ukraine, nếu các nghị sĩ không tạo ra một liên minh mới trong vòng 30 ngày, Tổng thống có thể giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Trong khi đó, Tổng thống Petro Poroshenko từng tuyên bố, không cho phép bầu cử sớm bởi điều đó không giúp chọn ra những nghị sĩ tốt nhất cho Quốc hội, chỉ ủng hộ thay đổi thành phần nội các. Nhưng những người thuộc phe của Tổng thống Petro Poroshenko lại yêu cầu giải tán nội các và cách chức Thủ tướng Arseny Yatsenyuk.

Trước đó, khi phát biểu trong chương trình truyền hình "10 phút với Thủ tướng", Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đã nhắc lại cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nội các tại Quốc hội hôm 16-2, đồng thời cho rằng, trách nhiệm về bất ổn chính trị thuộc về Tổng thống Petro Poroshenko. Ông Arseny Yatsenyuk còn cho rằng, chính phủ hiện tại đã làm được nhiều hơn bất kỳ chính phủ nào ở Ukraine trong 20 năm qua, nhưng lại bị các phe phái tấn công liên tục.

Trả lời phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung hôm 26-2, Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đã chỉ trích Tổng thống Petro Poroshenko đã làm suy yếu tiến trình cải cách quan trọng ở Ukraine. Đồng thời cảnh báo, nếu ông bị buộc phải rời khỏi ghế Thủ tướng, điều đó có thể phá hỏng việc thực thi gói cứu trợ khổng lồ hiện do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đứng đầu. Ngoài ra, ông Arseny Yatsenyuk cũng cáo buộc những người đứng sau Tổng thống Petro Poroshenko vì đã ủng hộ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng hôm 16-2. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với nội các của ông Arseny Yatsenyuk diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu Thủ tướng phải từ chức.

Trong một diễn biến liên quan, các công tố viên Ukraine đang cố gắng kêu gọi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych trở về nước để thẩm vấn. Luật sư của ông Viktor Yanukovych là Vitaly Serdyuk tuyên bố, thân chủ của mình rất muốn quay lại Ukraine, nhưng lo ngại cuộc sống sẽ bị đe dọa khi Tổng công tố và Bộ Nội vụ đang tiến hành điều tra một vụ ám sát. 

Đồng thời nhấn mạnh, cựu Tổng thống Viktor Yanukovych không phải là đối tượng bị truy nã quốc tế, nên có quyền tự do đi lại bất cứ đâu trên thế giới. Được biết, cơ quan chức năng Ukraine đang điều tra 5 vụ án hình sự liên quan đến cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

Thiện Lân
.
.
.