Tất cả cùng thiệt hại sau lệnh trừng phạt của Mỹ với Huawei
Huawei có thể giảm tới 60 triệu chiếc Smartphone
"Huawei đã không đánh giá đầy đủ sức mạnh của lệnh cấm đối với công ty này mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng đến vậy. "Chúng ta không thể nhận được cung cấp linh kiện. Chúng ta không thể tham gia vào các tổ chức quốc tế, không thể làm việc với các trường đại học, không thể dùng thiết bị của Mỹ", ông Nhậm Chính Phi cho biết khi nói chuyện tại tổng hành dinh của Huawei tại Thâm Quyến hôm nay 17-6.
Đây là lần đầu tiên Huawei lượng hóa ảnh hưởng của lệnh cấm. Sự thừa nhận này khác hoàn toàn với phát biểu trước đó của ông Nhậm vào cuối tháng 5 khi cho rằng Mỹ đã đánh giá thấp Huawei và tập đoàn này đủ tiềm lực công nghệ để vượt qua khó khăn.
![]() |
| Huawei hiện gặp rất nhiều khó khăn sau khi các công ty công nghệ của Mỹ ngừng hợp tác. |
Trước đó, Huawei đã công bố doanh số 2018 là 104,16 tỉ USD và vài tháng trước nhận đinh doanh số năm 2019 của hãng này sẽ vào khoảng 125 tỉ USD. Tuy nhiên, sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm, hàng loạt công ty của Mỹ, Anh là đối tác cung cấp linh kiện và dịch vụ cho Huawei như Google, Facebook, ARM, Intel… quyết định ngừng giao dịch hoặc hạn chế giao dịch với Huawei.
Việc các công ty công nghệ của Mỹ ngừng hợp tác khiến Huawei lao đao bởi theo ông Nhậm "Mỹ đã phát triển công nghệ của mình từ cách đây 100 đến 200 năm và có nền tảng vững chắc về sáng tạo, trong khi Trung Quốc đang gắng bắt kịp. Mỹ giống như nước thượng nguồn, chảy về hạ nguồn". Ông Nhậm cho rằng không có ai được lợi khi "dòng sông" công nghệ gặp sự cố.
"Không có nước ở thượng nguồn, hạ lưu sẽ cạn. Nhưng nếu không có hạ lưu, thượng nguồn cũng gặp nhiều vấn đề. S không có ai chiến thắng trong cuộc "chiến tranh lạnh công nghệ" giữa Mỹ và Trung Quốc".Đồng thời, ông chủ Huawei muốn hai nước hợp sức lại để cùng phát triển thay vì đối đầu nhau.
Theo Bloomberg, Huawei đã chuẩn bị với kịch bản giảm doanh số 40 - 60% điện thoại di động trên toàn cầu. Theo ông Nhậm: "Trong 2 năm tới, tôi nghĩ Huawei sẽ giảm năng suất, doanh thu giảm khoảng 30 tỉ USD so với dự báo. Như vậy, doanh thu năm 2019 và 2020 chỉ khoảng 100 tỉ USD".
Lệnh cấm của Mỹ đã ảnh hưởng đến nhiều mảng kinh doanh của hãng, vị thế thống trị trong thị trường thiết bị 5G cũng bị lung lay. Ông Nhậm thừa nhận doanh số điện thoại Huawei tại nước ngoài đã giảm 40%.
Dự đoán bi quan của ông Nhậm xuất hiện sau khi Huawei cân nhắc từ bỏ mục tiêu vượt qua Samsung để trở thành thương hiệu điện thoại số 1 thế giới vào cuối năm nay. Một số nhà phân tích nhận định Huawei còn có nguy cơ mất vị trí số 2 vào tay Apple nếu lệnh cấm từ Mỹ kéo dài.
Theo Bloomberg, Huawei đang xem xét các chiến lược khác nhau bao gồm việc ngừng một số mẫu smartphone mới nhất như Honor 20.
Trong khi đó, có thêm hai nhà mạng lớn nhất nước Pháp đã chấm dứt hợp tác với Huawei. Các lãnh đạo bán hàng và marketing của Huawei dự đoán số smartphone hãng này bán ra năm nay có thể giảm khoảng 40 đến 60 triệu chiếc. Doanh số smartphone bán ra thị trường nước ngoài chiếm một nửa trong tổng số 206 triệu chiếc mà Huawei xuất xưởng năm 2018.
Các công ty Mỹ cũng thiệt hại nặng
Nhưng lệnh cấm không chỉ khiến Huawei thiệt hại. Ngày 15-6, hãng sản xuất chip bán dẫn Broadcom Inc đưa ra dự báo kinh doanh gây sốc với ngành công nghiệp chip bán dẫn khi cho biết doanh thu của hãng này năm nay có thể bị "bốc hơi" 2 tỷ USD do những tác động của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc và lệnh cấm làm ăn với Huawei. Năm 2018, Huawei chiếm khoảng 900 triệu USD, tương đương 4%, tổng doanh thu của Broadcom.
Dự báo này được đưa ra cùng kết quả kinh doanh quý II- 2019 của Broadcom là bằng chứng cho thấy ngành công nghiệp chip bán dẫn đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất từ ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại.
Cổ phiếu của Broadcom đã giảm tới 8,6% trong khi giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip của Mỹ như Qualcomm, Applied Materials Inc, Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc và Xilinx Inc đều giảm từ 1,5% đến 3%; cổ phiếu của các nhà cung cấp linh kiện cho Huawei khác như Analog Devices Inc, Skyworks Solutions và Qorvo Inc cũng giảm. Ở châu Âu, cổ phiếu của các hãng chip bán dẫn bao gồm STMicroelectronics, Infineon và AMS cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Trong số 70 tỷ USD mà Huawei đã chi để mua các linh kiện năm 2018, khoảng 11 tỷ USD dành để mua của các công ty Mỹ bao gồm Qualcomm, Intel và Micron. Vì vậy hiện một số công ty bán dẫn của Mỹ trao đổi với chính phủ về mong muốn tiếp tục kinh doanh với Huawei.
Theo các nhà sản xuất chip, những sản phẩm mà Huawei đang bán như smartphone và máy chủ sử dụng những thành phần thông thường có sẵn, không thể gây ra những lo ngại về vấn đề bảo mật như công nghệ mạng 5G của Huawei. "Điều này không nhằm giúp Huawei mà để ngăn chặn những tác động tiêu cực đối với các công ty Mỹ", một lãnh đạo trong số các công ty sản xuất chip tại Mỹ cho biết.

