Slovakia: Truy tố kẻ sát hại nhà báo Jan Kuciak

Thứ Năm, 21/03/2019, 14:04
Các công tố viên thông báo, đã truy tố doanh nhân Marian Kocner vì ra lệnh sát hại nhà báo Jan Kuciak. Tính đến nay, 4 đối tượng đã bị buộc tội liên quan tới vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak diễn ra vào tối 25-2-2018. 


Cảnh sát Slovakia coi đây là vụ giết người dã man. Nước này chưa từng chứng kiến một vụ giết nhà báo như vậy trong nhiều năm qua. Và cái chết của nhà báo Jan Kuciak từng gây chấn động châu Âu, khai hỏa cuộc khủng hoảng trên khắp đất nước Slovakia. Ngoài việc khiến Thủ tướng Robert Fico phải từ chức, 2 Bộ trưởng Nội vụ cũng đã ra đi. 

Trước đó, cảnh sát Slovakia từng thông báo, đã bắt doanh nhân người Italia Antonino Vadala, vì có quan hệ làm ăn với ít nhất 2 quan chức (từ chức hôm 28-2-2018) thân cận của cựu Thủ tướng Robert Fico. Và văn phòng công tố đã chấp thuận dẫn độ doanh nhân Antonino Vadala với cáo buộc buôn bán ma túy. Đây là đối tượng bị nhà báo Jan Kuciak chỉ đích danh trước khi bị sát hại. 

Được biết, doanh nhân Antonino Vadala bị tình nghi tham gia với nhóm chuyên buôn bán ma túy cấp quốc tế và rửa tiền bằng cách sử dụng những kênh hợp pháp để nhập ma túy từ Nam Mỹ.

Được biết, nhà báo Jan Kuciak chuyên viết mảng điều tra tội phạm kinh tế và sự bắt tay giữ các chính trị gia với những băng nhóm mafia và cái chết của ông có liên quan tới loạt bài phóng sự điều tra chống tham nhũng. Hơn 1 năm trước (14-3-2018), Thủ tướng Robert Fico đã đệ đơn từ chức bởi sức ép từ phe đối lập về cách ông giải quyết vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak. 

"Hôm nay tôi đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống. Nếu Tổng thống chấp thuận, tôi sẵn sàng từ chức ngay ngày mai", ông Robert Fico tuyên bố. Và việc này diễn ra sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak tuyên bố sẽ từ chức. 

Theo giới truyền thông, Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak bị coi không thể đảm bảo một cuộc điều tra độc lập về vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak và bạn gái Martina Kusnirova. 

"Ông Robert Kalinak là bộ trưởng thứ hai của đảng Smer phải từ chức vì các vấn đề xung quanh vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak", theo nhà báo Daniel Boffey viết trên trang The Guardian hôm 12-3-2018. Trước đó, Bộ trưởng Văn hóa Marek Madaric đã từ chức sau khi ông tuyên bố, không thể chấp nhận việc có nhà báo bị bắn chết trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Jan Kuciak và bạn gái.

Được biết, sau khi Thủ tướng Robert Fico và Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak từ chức, nhiều tờ báo châu Âu đưa tin, cả 2 người này đều dùng căn hộ hạng sang của doanh nhân Ladislav Basternak. 

Và đây không phải là lần đầu tiên ông Robert Kalinak bị yêu cầu từ chức xung quanh những nghi vấn kinh doanh. Bởi hãng Reuters từng đưa tin về quan hệ làm ăn trong lĩnh vực bất động sản giữa ông Robert Kalinak với ông Ladislav Basternak. 

Được biết, công ty của ông Ladislav Basternak bị điều tra vì lừa đảo và trốn thuế, nhưng chẳng hề hấn gì. Bởi theo cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak, ông đã mua 17% cổ phần trong một công ty của ông Ladislav Basternak, nhưng bác bỏ cáo buộc cho đó là việc làm sai trái. 

Sau khi Thủ tướng Robert Fico từ chức, Tổng thống Andrej Kiska đã bổ nhiệm ông Peter Pellegrini làm tân Thủ tướng. Và theo danh sách nội các của ông Peter Pellegrini đệ trình lên Tổng thống Andrej Kiska hôm 22-3-2018 có Bộ trưởng Y tế Tomas Drucker, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, thay thế người tiền nhiệm Robert Kalinak. 

Nhưng chỉ sau 3 tuần ngồi ghế Bộ trưởng Nội vụ, ông Tomas Drucker đã tuyên bố từ chức. Trong tuyên bố đưa ra hôm 16-4-2018, ông Tomas Drucker cho biết, không có bất kỳ lý do gì để sa thải người đứng đầu lực lượng cảnh sát Tibor Gaspar. 

Trước đó, hàng chục nghìn người dân đã đổ xuống đường phố ở thủ đô Bratislava, tham gia cuộc biểu tình lớn đòi tiến hành bầu cử sớm, giải tán đảng Dân chủ Xã hội (đảng Smer) - đảng mạnh nhất trong liên minh cầm quyền - và yêu cầu sa thải ông Tibor Gaspar, vì "bó tay" trong việc điều tra về mối quan hệ giữa các quan chức cấp cao Slovakia với mafia Italia, cũng như làm rõ cái chết của nhà báo Jan Kuciak.

Công tố viên cao cấp Vasil Spirko từng công bố cáo trạng nhắm vào ông Robert Kalinak, Cảnh sát trưởng quốc gia Tibor Gaspar, Giám đốc Cơ quan Điều tra tội phạm Peter Hrasko và Giám đốc Ủy ban Chống tham nhũng Robert Krajmer. 

Giới truyền thông cho biết, sau khi 2 Bộ trưởng Nội vụ từ chức, ngày 28-9-2018, Văn phòng Công tố nhà nước Slovakia thông báo, đã bắt 3 nghi phạm tại một ngôi nhà trong chiến dịch vây ráp của cảnh sát hôm 27-9-2018, và họ bị cáo buộc đứng sau vụ giết hại nhà báo Jan Kuciak. 

Cảnh sát cho biết, 1 cựu công tố và 1 cựu binh sĩ quân đội nằm trong những thủ phạm gây ra vụ giết người gây chấn động Slovakia. Hãng Reuters cũng dẫn xác nhận của ông Daniel Lipsic, luật sư cho gia đình nhà báo Jan Kuciak - cảnh sát có đủ bằng chứng để tiếp tục tạm giữ các nghi can kể trên. 

Trịnh Huyền My
.
.
.