Jeong Kyeong-doo: Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

Thứ Sáu, 07/09/2018, 11:53
Trong bối cảnh ngoại giao với CHDCND Triều Tiên đang bị đình trệ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 30-8 đã chỉ định Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ-Hàn, ông Jeong Kyeong-doo, làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.


Ông Jeong Kyeong-doo, 58 tuổi, không xuất thân từ binh chủng Lục quân, nhưng với nền tảng Không quân 24 năm, cựu phi công máy bay chiến đấu sẽ thay thế người đương nhiệm Song Young-moo làm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc. Tuy không phải thông qua sự chấp thuận của Quốc hội nhưng ông Jeong Kyeong-doo vẫn phải tham dự buổi điều trần với các nhà lập pháp.

"Tôi sẽ nỗ lực bảo vệ hòa bình cho Hàn Quốc và an toàn cho người dân. Tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình vì một nền quốc phòng và an ninh vững chắc bằng cách hoàn thiện sáng kiến cải cách quốc phòng", ông Jeong cho biết trong một thông cáo báo chí.

Ông Jeong được xem là người phù hợp để thực hiện cải cách quốc phòng. Kế hoạch cải cách bao gồm việc cắt giảm 118.000 binh sĩ, 66 tướng và tìm kiếm "sự cân bằng" trong toàn bộ các lực lượng vũ trang, đã gây ra sự phản kháng từ quân đội.

Ông Jeong Kyeong-doo - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc (phải).

Ông Jeong Kyeong-doo được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Quốc phòng trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin với CHDCND Triều Tiên. Trong nỗ lực thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân tên lửa, Mỹ đã cho ngưng các cuộc tập trận lớn được lên kế hoạch với Seoul như một cử chỉ thiện chí đối với Triều Tiên sau khi gặp lãnh đạo Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh lịch sử ngày 12-6.

Nhưng kể từ đó đến nay, Triều Tiên vẫn chưa có bước tiến bộ trong quá trình phi hạt nhân như đã hứa. Vì vậy, các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc có thể sẽ được nối lại. Ngày 29-8, Tổng thống Trump cho rằng không có lý do gì để tiếp tục các cuộc tập trận, trái lại, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đưa ra nhận xét được hiểu là các cuộc tập trận có thể tiếp tục.

Song song đó, Hàn Quốc đang nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ giảm số cột lính canh và trang thiết bị dọc khu vực phi quân sự, về phía biên giới với Triều Tiên, theo thoả thuận giữa Tổng thống Moon và lãnh đạo Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4. 

Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một cuộc đình chiến, không phải là một hiệp ước hòa bình. Về mặt kỹ thuật, các nước vẫn còn chiến tranh. Ông Moon và ông Kim dự định gặp nhau lần thứ 3 vào tháng 9 năm nay.

Ông Jeong sinh tại thành phố Jinzhou, tỉnh Gyeongsangnam-do năm 1960. Năm 1978, ông tốt nghiệp Học viện Không quân. Năm 1982, ông tốt nghiệp Trường sĩ quan Không quân và trở thành một chiến binh F-5. Số giờ bay tích lũy đạt 2.800 giờ. Trong sự nghiệp quân sự của mình, Jeong tiếp tục theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn. Ông đã hoàn thành khóa học chỉ huy và khóa học của Học viện Không lực Quốc phòng Nhật Bản (CSC) trước năm 1995. Ông lấy bằng thạc sĩ về kinh doanh của Đại học Hannan vào năm 2002.

Ngày 30-8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các lớn, theo đó sẽ thay thế 5 vị trí bộ trưởng, lần đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo này nhậm chức hồi tháng 5-2017. Nhà lập pháp đảng dân chủ cầm quyền Yoo Eun-hae được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, thay thế ông Kim Sang-kon, người bị chỉ trích gay gắt về sự nhầm lẫn trong tiến trình điều chỉnh các thủ tục tuyển sinh vào đại học.

Ủy viên Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc Sung Yun-mo đã được chọn làm người đứng đầu Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng. Trong khi cựu Thứ trưởng Bộ trưởng Lao động Lee Jae-kap, được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động. Ông Lee sẽ phải đối phó với thị trường việc làm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2010. Còn một nhà lập pháp khác của đảng cầm quyền, đó là Jin Sun-mee, được chọn giữ chức Bộ trưởng Bình đẳng giới và gia đình.

Cũng trong ngày 30-8, Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm ông Lee Seok-soo làm người đứng đầu Văn phòng điều phối và lập kế hoạch trực thuộc Cục Tình báo Quốc gia. Việc thay thế một số vị trí cấp thứ trưởng cũng nằm trong đợt cải tổ lần này. Sở dĩ Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiến hành cải tổ nội các lần này là nhằm đổi mới công tác điều hành quốc gia sau 15 tháng cầm quyền.

Bảo Anh

.
.
.