Gia tăng nguy cơ khủng bố tại châu Âu

Thứ Hai, 15/08/2016, 15:49
Kết quả điều tra thăm dò dư luận vừa được Viện Elabe thực hiện và thông báo (6-8) khiến giới chuyên môn quan tâm bởi có khoảng 65% số người được hỏi chỉ trích Chính phủ Pháp không làm tốt công tác đảm bảo an ninh và giám sát các đối tượng tình nghi để ngăn chặn khủng bố. 77% số người được hỏi cho rằng, cuộc chiến chống khủng bố không hiệu quả.

Tỷ lệ này tăng 19% và 24% so với cuộc khảo sát được tiến hành trước đó và nhiều người không đồng tình với cách xử lý công việc của Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls - không thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với các mối đe dọa khủng bố. Thủ tướng Manuel Valls và Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đang bị kêu gọi từ chức sau một loạt vụ khủng bố vừa qua.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết, đã triển khai 56 hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trên toàn lãnh thổ, đồng thời gia tăng lực lượng dự bị tác chiến gồm 10.000 hiến binh bên cạnh 20.000 nhân viên cảnh sát. Lực lượng cơ động gồm binh sĩ và cảnh sát cùng trang thiết bị cũng được tăng cường ở khoảng 40 địa điểm, trong đó có Thủ đô Paris.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng, các vụ tấn công của phiến quân tại nước này đã đẩy Pháp vào "tình trạng chiến tranh". Trước đó, Tổng thống Francois Hollande khẳng định, sẽ thành lập lực lượng vệ binh quốc gia để bảo vệ tốt hơn cho người dân đang phải đối mặt với nguy cơ khủng bố. Và các cuộc tham vấn về vấn đề này sẽ diễn ra trong tháng 9.

Pháp đã quyết định hủy một trong những hội chợ ngoài trời lớn nhất châu Âu được tổ chức tại thành phố Lille, vì quan ngại an ninh sau khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu khiến hàng trăm người thương vong thời gian qua. Thị trưởng thành phố Lille Martine Aubry cho biết, đó là một quyết định khó khăn bởi chính quyền tuy đã nỗ lực hết sức, nhưng vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn.

Nhiều thành phố ở khu vực Đông Nam nước Pháp cũng hủy các lễ hội văn hóa truyền thống như bắn pháo hoa, hòa nhạc, khiêu vũ, kể cả sự kiện trình diễn và biểu dương lực lượng tuần tra trên không của Pháp dự kiến diễn ra ngày 13-8.

Trước đó (5-8), cảnh sát Pháp đã bắt một người xin tị nạn Afghanistan vì bị tình nghi sắp tiến hành một vụ tấn công khủng bố. Cùng ngày 5-8, cảnh sát Pháp phải sơ tán mọi người ở tháp Eiffel vì báo động khủng bố giả.

Ngày 8-8, thị trưởng thành phố Charleroi của Bỉ, ông Paul Magnette đã kêu gọi đầu tư hơn nữa cho lực lượng an ninh, cảnh sát nước này. Trước đó (7-8), Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho biết, nước này đang phải đối mặt với tình hình an ninh mới, nhất là sau các vụ tấn công khủng bố thời gian qua, và đây cũng là vấn đề châu Âu đang phải giải quyết.

Ông Charles Michel cũng cho biết, đã yêu cầu điều tra về khả năng khủng bố trong vụ tấn công bằng dao hôm 6-8, gần một đồn cảnh sát ở thành phố Charleroi, khiến 2 nữ cảnh sát bị thương và tên này sau đó bị bắn chết.

Cảnh sát trưởng London Hogan-Howe.

Theo giới truyền thông, từ thượng tuần tháng 8, châu Âu đồng loạt siết chặt an ninh trước nguy cơ khủng bố. Pháp, Italia, Anh đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp tăng cường an ninh nhằm trấn an dư luận và đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 9-8, cảnh sát Anh đã bắt một người đàn ông trèo qua hàng rào an ninh tại Cung điện Buckingham, nơi ở của Nữ hoàng Elizabeth II tại Thủ đô London. Cảnh sát trưởng London Hogan-Howe thừa nhận, người dân Anh đang lo lắng khi nào họ có thể là nạn nhân tiếp theo của khủng bố.

Chỉ huy Cảnh sát Thủ đô Rome Nicolo D'Angelo vừa thông báo tăng cường các biện pháp an ninh tại những mục tiêu quan trọng trong thành phố như Đấu trường Coliseum.

Theo đó, không chỉ ở lối vào của du khách, mà các cổng an ninh đều được thiết lập từ vành đai xa hơn do cảnh sát phụ trách. Corso là con đường dẫn tới Phủ Thủ tướng, Hạ viện, nên bên cạnh lực lượng cảnh sát và hiến binh, lực lượng quân đội cũng được huy động để tuần tra.

Trước đó, Giám đốc FBI James Comey cảnh báo, sau khi IS thất thủ ở Trung Đông, một cuộc di cư của các chiến binh khủng bố sẽ tới phương Tây và Mỹ. FBI cho biết, đang theo dõi gần 1.000 công dân Mỹ có xu hướng bị cuốn theo tuyên truyền khủng bố của IS.

Trong báo cáo đăng trên trang web của Viện Công tố Liên bang Nga, Phó Tổng Viện trưởng Thứ nhất Aleksandr Buksman cho biết (6-8), nửa năm qua, số lượng tội phạm mang tính chất cực đoan và khủng bố có xu hướng tăng - có 830 vụ mang tính chất cực đoan, tăng 10% và 1.313 vụ tội phạm mang tính chất khủng bố, tăng 73%.

Theo ông Aleksandr Buksman, khủng bố quốc tế và các tổ chức cực đoan không từ bỏ bất cứ âm mưu nào nhằm làm bất ổn tình hình tại các nước trên thế giới, trong đó có Nga. Và Moskva đã ban hành luật chống khủng bố để chống lại mối đe dọa này.


Mạnh Phong
.
.
.