Giả cảnh sát đánh bom khủng bố

Thứ Hai, 25/12/2017, 07:33
Sau khi hóa trang thành cảnh sát, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình bên trong một trại huấn luyện cảnh sát tại Thủ đô Mogadishu của Somalia khiến ít nhất 15 cảnh sát thiệt mạng và 17 người bị thương.


Theo người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Somalia Mohamed Hussein, kẻ tấn công đã mang thiết bị nổ  trong người và đột nhập vào Học viện đào tạo cảnh sát Somalia vào sáng sớm 14-12. Nhóm phiến quân al-Shabaab có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận đứng sau vụ này.

Trước đó, một vụ đánh bom liên hoàn ở trung tâm Thủ đô Mogadishu đã khiến hơn 270 người chết, 300 người bị thương và đó là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Somalia trong thập kỷ qua.

Khoảng 20 ngày trước (2-12), giới chức Somalia công bố báo cáo điều tra cho thấy, các vụ tấn công ở thủ đô Mogadishu hồi tháng 10 đã cướp đi sinh mạng của hơn 510 người, tăng mạnh so với con số 358 người đưa ra trước đó. Sau các vụ tấn công kể trên, giới chức Somali đã áp đặt lệnh cấm xe tải lớn và xe bồn lưu thông trong Thủ đô Mogadishu vào ban ngày để tránh nguy cơ bị tấn công.

Đoàn xe của NATO bị tấn công hôm 17-12.

Hơn 10 cảnh sát thiệt mạng sau khi hàng chục tay súng Taliban tấn công một số trạm kiểm soát ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, hôm 17-12. Ngày 18-12, ít nhất 15 người bị thương sau khi xảy ra vụ đánh bom xe tại tỉnh Helmand.

Theo cảnh sát địa phương, chiếc xe chở bom đã lao vào trạm kiểm soát ở Lashkar Gah và hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công kể trên. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi một cơ sở huấn luyện của Cơ quan An ninh Quốc gia (NDS) ở thủ đô Kabul bị các tay súng tấn công.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish, một nhóm vũ trang đã tấn công vào tòa nhà đang thi công tại trung tâm huấn luyện của NDS ở khu vực Afshar thuộc Kabul. Trong khi đó, một đoàn xe thuộc lực lượng NATO ở Afghanistan đã bị tấn công bằng bom xe tại thành phố Kandahar, thủ phủ của tỉnh Kandahar.

Hãng Reuters vừa dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan (NDS), Mullah Shah Wali, còn gọi là Mullah Naser đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch không kích tại tỉnh Helmand. Tên này là thủ lĩnh nhánh "các lực lượng đặc biệt" được biết đến với tên gọi "Đơn vị Đỏ" của Taliban.

Giới chức Afghanistan vừa cho biết, chỉ huy phiến quân địa phương Farhad, còn gọi là Badr, đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát hôm 18-12, ở ngoại ô thành phố Mehtarlam, thủ phủ của tỉnh Laghman. Tuy chưa rõ Farhad có liên hệ với Taliban hoặc IS hay không, nhưng tên này là chuyên gia chế tạo bom mìn sử dụng trong các vụ đánh bom bên đường.

Sau khi khiến ít nhất 9 người chết và 56 người bị thương, IS đã nhận là tác giả vụ tấn công vào một nhà thờ Cơ đốc giáo ở phía Tây Nam Pakistan. Đây là lần đầu tiên IS thừa nhận là thủ phạm một vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ ở Pakistan.

Theo camera an ninh do cảnh sát cung cấp, hôm 17-12, hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào nhà thờ Cơ đốc giáo tại thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan.

Vì được tăng cường an ninh trong dịp Giáng sinh nên lực lượng cảnh sát có mặt tại nhà thờ này đã tiêu diệt 1 kẻ tấn công, nhưng tên còn lại đã kịp kích nổ quả bom gài trong áo vest bên ngoài sảnh cầu nguyện của nhà thờ ngay khi buổi lễ vừa bắt đầu.

Tại thời điểm xảy ra vụ tấn công có khoảng 500 người Cơ đốc (chiếm khoảng 1,6% trong tổng dân số 200 triệu người ở Pakistan) đang có mặt tại nhà thờ để tham gia buổi cầu nguyện trước Giáng sinh.

Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi và Tư lệnh quân đội, Tướng Qamer Javed Bajwa đã lên án vụ tấn công, đồng thời chỉ đạo công tác điều tra và cứu hộ. Cảnh sát và lực lượng an ninh đang truy tìm những kẻ chủ mưu vụ tấn công kể trên.

Thượng tuần tháng 11, các tay súng Taliban cải trang bằng cách trùm đầu như phụ nữ Hồi giáo, để tấn công vào khuôn viên Học viện Nông nghiệp ở thành phố Peshawar, khiến 9 người chết và 35 người bị thương.

Cảnh sát trưởng thành phố Peshawar Tahir Khan cho biết, những kẻ tấn công đã đấu súng với cảnh sát và lực lượng an ninh tại khu vực làm việc của ban lãnh đạo học viện. Theo giới truyền thông, 4 tay súng Taliban tham gia vụ tấn công này đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Taliban tuyên bố, vụ tấn công kể trên là nhằm vào nơi đồn trú của Cơ quan Tình báo liên ngành (ISI) thuộc quân đội.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa cảnh báo, Pakistan có thể mất quyền kiểm soát nếu như Islamabad cứ duy trì mối quan hệ với các nhóm khủng bố hoạt động trong nước đang gia tăng về cả quy mô và tầm ảnh hưởng. Giám đốc CIA Mike Pompeo cũng tuyên bố, Washington sẽ phá hủy những nơi trú ẩn an toàn của khủng bố ở Pakistan, nếu nước này không quan tâm tới những kiến nghị của Mỹ.

Phạm Huy Anh
.
.
.