Facebook và Instagram phối hợp với Europol chống khủng bố

Thứ Sáu, 19/01/2018, 12:59
Europol cùng cảnh sát Anh, Pháp và Bỉ vừa có cuộc đàm phán "chưa từng có tiền lệ" với đại diện của Facebook và Instagram để thảo luận biện pháp ngăn chặn và loại bỏ những thông điệp kích động khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan phát tán qua mạng xã hội.

Cổ phiếu Facebook đã mất 4,5% trên sàn New York hôm 12-1 sau khi hãng này thông báo thay đổi cách thức hiển thị bài viết trên bảng tin người dùng. Và việc này khiến cho số tài sản của nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg giảm hơn 3,3 tỷ USD so với hôm 11-1, gần như xóa sạch số tài sản có thêm trong năm 2017 của ông chủ Facebook. 

Theo Bloomberg Billionaires Index, vị trí người giàu thứ 4 thế giới đã về tay ông trùm thời trang Tây Ban Nha Amancio Ortega, sau khi giá trị tài sản của Mark Zuckerberg xuống còn 74 tỷ USD vì "sự cố" kể trên. 

Cùng ngày 12-1, ông Vincent Semestre, người đứng đầu đơn vị Internet của Europol cho biết, Europol cùng cảnh sát Anh, Pháp và Bỉ vừa có cuộc đàm phán "chưa từng có tiền lệ" với đại diện của Facebook và đại diện mạng xã hội Instagram tại La Haye, Hà Lan để thảo luận biện pháp ngăn chặn và loại bỏ những thông điệp kích động khủng bố do các phần tử Hồi giáo cực đoan phát tán qua mạng xã hội.

Facebook khẳng định cam kết "xóa sổ những kẻ khủng bố, cũng như những thông điệp ủng hộ chủ nghĩa khủng bố" bất cứ khi nào nhận diện được. Và với việc thay đổi cách thức hiển thị bài viết trên bảng tin người dùng, Facebook sẽ đưa lên cao các bài viết khuấy động hội thoại và tạo ra tương tác có ý nghĩa giữa bạn bè. 

Trong khi đó, các video, câu chuyện và tin quảng cáo mà người dùng tiếp xúc bị động - không bình luận và chia sẻ - sẽ bị hạ xuống thấp. Ngày 11-1, ông John Hegeman, Phó chủ tịch Facebook cho biết, quảng cáo trên mạng xã hội sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này. 

Giới truyền thông từng đưa tin, Facebook đang tích cực đẩy mạnh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để trở thành nơi ngăn chặn các phần tử khủng bố cực đoan. Và hoạt động này nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố cực đoan phát tán những thông điệp thù hằn, kích động bạo lực. Facebook cũng cho biết, sẽ làm mọi thứ để biến mình trở thành một "môi trường thù địch" với các đối tượng khủng bố. 

"Chúng tôi muốn Facebook trở thành một môi trường thù địch với những đối tượng khủng bố và sẽ sớm thông báo để những đơn vị thực thi pháp luật các biện pháp mới nhất từ công nghệ đến con người trong việc kiểm soát cũng như loại bỏ thông tin có nội dung liên quan đến khủng bố trên nền tảng của chúng tôi", ông Simon Milner, Giám đốc Chính sách của Facebook tuyên bố.

Mạng xã hội Instagram.

Về phần mình, ông Vincent Semestre cho biết, 99% thông điệp mang nội dung cực đoan, khủng bố đã được nhận diện và ngăn chặn. Người đứng đầu đơn vị Internet của Europol cũng thông báo, đã làm việc với Facebook 2 năm qua nhằm "hạn chế tiếp cận các thông điệp tuyên truyền trực tuyến, và tìm cách thức xử trí với các trào lưu mới, cũng như chống lại nạn lạm dụng. 

Và tuy IS đang bên bờ thất bại hoàn toàn tại Iraq và Syria, cùng tần suất hiện diện của chúng bị thu hẹp, nhưng IS và chân rết của chúng trên thế giới vẫn đang âm thầm sản xuất các nội dung tuyên truyền cực đoan mới với thủ đoạn ngày một tinh vi hơn, nên khó nhận dạng hơn. 

Ông Vincent Semestre cũng thừa nhận, đây là cuộc chiến chưa có hồi kết và sự phối hợp giữa Europol với các mạng xã hội sẽ giúp cơ quan chức năng châu Âu tìm kiếm khả năng thúc đẩy một cuộc điều tra khi cần thiết. 

Theo giới truyền thông, Liên minh châu Âu (EU) muốn trao quyền cho cảnh sát để thu thập thông tin từ mạng xã hội, bao gồm Facebook và Google như một phần của các biện pháp mới để chống khủng bố. Nhưng việc truy cập vẫn phải thực hiện theo quy định của luật pháp sở tại hoặc các công ty phải giao nộp dữ liệu ngay cả khi họ ở một nước khác.

Theo giới chuyên môn, hiện không có bất cứ một công cụ hay một Nhà nước nào có quyền lực ảnh hưởng quan điểm tới 2 tỷ người cùng một lúc như Facebook. Việc hơn 1/4 dân số thế giới sử dụng Facebook - trung bình một người dùng nền tảng này khoảng 42 phút mỗi ngày, và là thương hiệu đắt giá thứ 5 thế giới (có doanh thu 36 tỷ USD của năm tài khóa kết thúc vào ngày 30-9-2017) nên quyết định vừa qua của Facebook được coi là "bước đột phá" mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến khủng bố. 

Theo hãng CNBC, cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" có thể bị thiêu rụi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc IS bị biến mất, thậm chí các cuộc tấn công khủng bố có xu hướng gia tăng trong năm 2018. Bởi việc phá thành trì của IS tại Iraq và Syria sẽ thôi thúc chúng tấn công ở nước ngoài để "báo thù". 

"Các mối đe dọa tại phương Tây sẽ tồn tại dưới dạng những kẻ vẫn bị xúi giục bởi bộ máy tuyên truyền của IS. Trong dài hạn, việc IS bị đánh bại sẽ giảm thiểu mối đe dọa tại châu Âu, nhưng trong ngắn hạn chúng ta vẫn chứng kiến thêm các cuộc tấn công khủng bố", ông Anthony Richards, Phó Giáo sư chuyên nghiên cứu chủ nghĩa khủng bố tại Đại học East London nhận xét.

Nhiệm Bình
.
.
.