Điều đặc biệt trong bản án kết tội ông Mã Anh Cửu

Thứ Sáu, 25/05/2018, 11:28
Ngày 15-5, Tòa án Tối cao Đài Loan kết án tù 4 tháng đối với cựu lãnh đạo Mã Anh Cửu vì tội làm lộ thông tin an ninh quốc gia. Đây là bản án đầu tiên trong hàng loạt tố cáo chống lại ông Mã kể từ khi ông rời nhiệm sở vào năm 2016.


Trước đó, một phiên tòa cấp thấp hơn phán quyết ông vô tội, nhưng Tòa án Tối cao Đài Loan đã lật lại phán quyết ấy. Trong bản án vừa qua, Tòa án Tối cao cho biết ông Mã Anh Cửu "vi phạm Đạo luật Truyền thông và Giám sát".

Theo đó, ông Mã bị cáo buộc đã rò rỉ thông tin liên quan tới an ninh quốc gia và một nghị sĩ đối lập Ker Chien-ming của Đảng Dân Tiến. Đây là những thông tin thuộc dạng phải giữ bí mật. Với phán quyết trên, ông Mã sẽ bị tù 4 tháng. Tuy nhiên cựu lãnh đạo Đài Loan có thể được tại ngoại nếu nộp phạt 120.000 đô la Đài Loan (khoảng 91 triệu VNĐ).

Phát biểu với truyền thông, ông Mã cho biết đang lên kế hoạch kháng án. "Đây là một vụ kiện hiến pháp. Những gì tôi đang tranh đấu không phải chỉ thuộc về quyền lợi bản thân, mà nó liên quan tới những gì các lãnh đạo Đài Loan tương lai không nên bị hạn chế. Chính vì vậy tôi muốn làm rõ vấn đề này, và tôi sẽ kháng án", ông Mã Anh Cửu nói.

Ông Mã Anh Cửu là Tổng thống thứ 23 của Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan). Ông thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2008 và nhậm chức vào ngày 20-5-2008. Ông sinh ngày 13-7-1950, tại Hồng Kông, bố mẹ ông là người huyện Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Lúc ông lên 1 tuổi, gia đình đã chuyển đến Đài Loan sinh sống. 

Ông đã từng đảm nhận các chức vụ: Bộ trưởng Tư pháp Trung Hoa Dân quốc, Thị trưởng Đài Bắc (lần 1 năm 1998 và lần 2 vào năm 2002), Chủ tịch Trung Hoa Quốc dân đảng từ năm 2005-2007. Ông được bầu làm Chủ tịch Quốc dân đảng năm 2005. 

Ngày 13-2-2007, ông bị Viện Công tố Đài Loan cáo buộc biển thủ ngân quỹ trong thời gian giữ chức thị trưởng Đài Bắc, nhưng tòa án hai cấp đã kết luận ông vô tội và vụ này đã được đưa lên Tòa án Tối cao Trung Hoa Dân quốc.

Ông Mã Anh Cửu tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Quốc gia Đài Loan năm 1972. Ông tốt nghiệp Cao học Luật tại Đại học Luật New York năm 1976 và Tiến sĩ Luật tại Đại học Luật Harvard năm 1981. Ông hành nghề luật sư trong một thời gian ngắn ở New York. Năm 1981, ông trở về Đài Loan giảng dạy luật. Sau đó, ông kết hôn với bà Christine Chu Mỹ Thanh. Họ có với nhau hai con Mã Duy Trung và Mã Nguyên Trung.

Trong cuộc bầu cử tháng 1-2012, Mã Anh Cửu tái đắc cử tổng thống. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông đã giành được 51,5% phiếu bầu, trong khi đối thủ chính là bà Thái Anh Văn, Chủ tịch đảng Dân Tiến (DPP) được 45,7% số phiếu. 

Ngày 20-5-2016, Mã Anh Cửu rời ghế tổng thống trao lại cho Thái Anh Văn - ứng viên đảng DPP đắc cử với 58,1% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Mã được cho là có quan điểm thân Bắc Kinh hơn so với bà Thái Vân Anh.

Các thẩm phán cho rằng, vào tháng 6-2013 ông Mã Anh Cửu đã có những tiết lộ không phù hợp khi trao đổi với cựu Phát ngôn Quốc hội Vương Kim Bình (Wang Jin-pyng). Ông Mã bị cho đã cáo buộc ông Vương gây áp lực lên các công tố viên để không kháng lại quyết định vô tội của ông Ker Chien-ming, theo South China Morning Post.

Gia Hân
.
.
.