Tổng thống Putin ân xá cho một phụ nữ bị kết tội "phản quốc"

Thứ Ba, 07/03/2017, 22:03
Ngày 7-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ân xá cho một phụ nữ 46 tuổi bị kết án 7 năm tù vì gửi tin nhắn về chương trình vũ khí quân sự của Nga cho một người Georgia.  

Theo đó, dựa trên nguyên tắc và các hiệp ước về nhân quyền, Điện Kremlin đã tha tội cho Oksana Sevastidi, người bị kết tội phản quốc theo điều 275 luật hình sự Nga và lĩnh án từ tháng 3-2016. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters 

Được biết nội dung tin nhắn mà Sevastidi gửi đi liên quan đến việc mô tả các xe tăng của Nga di chuyển tới gần biên giới khu vực ly khai của Georgia ở Abkhazia từ trước khi cuộc chiến tại đây nổ ra vào năm 2008. 

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, mẹ của Sevastidi cho biết Sevastidi mới chỉ gặp người nhận tin nhắn hai lần và cô ấy không mấy quan tâm đến chính trị, nhưng đã từng là thành viên của Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất. 

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Putin đã hứa hẹn sẽ giải quyết vụ việc này và cho rằng quyết định mà tòa án đưa ra có phần hà khắc. 

Ông Putin nói: "Cô ấy chỉ viết ra những gì nhìn thấy. Điều đó có nghĩa là việc này không thể coi là bí mật to tát". 

Sevastidi sẽ được trả tự do sau 5 ngày kể từ khi bản ân xá được ban hành.

Linh Bùi
.
.
.