Chính quyền Obama từng hỗ trợ chi nhánh Al-Qaeda?

Thứ Năm, 09/08/2018, 10:36
Một báo cáo trên trang Breitbart ngày 25-7 cho biết chính quyền Mỹ thời Tổng thống Barack Obama từng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ Hồi giáo (ISRA) - một tổ chức liên minh Al-Qaeda của người Sudan.


Và đây không phải một sự cố vô ý, mà nó đã diễn ra sau khi các quan chức thời Tổng thống Obama được thông báo rằng ISRA là một tổ chức khủng bố.

Năm 2004, chính quyền Bush đã xếp ISRA là một tổ chức khủng bố quốc tế sau khi phát hiện họ đã hỗ trợ tài chính cho người sáng lập Al-Qaeda Osama bin Laden. Và đến mùa thu năm 2004, Bộ Tài chính Mỹ xác định ISRA là một chi nhánh chính thức của Maktab Al-Khidamat, tiền thân của Al-Qaeda.

Thế nhưng, theo báo cáo của Breitbart, vào tháng 2-2014, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã cấp một khoản tài trợ 723.405 USD cho World Vision, một tổ chức từ thiện quốc tế, cho một dự án nhân đạo ở vùng Blue Nile của Sudan. Theo thỏa thuận tài trợ, 200.000 USD (4,6 tỷ VNĐ) trong khoản tài trợ này được chỉ định để hỗ trợ cho ISRA nhằm mục đích cứu trợ nhân đạo cho những người bị di tản.

Và World Vision đã kê khai chi tiết này trong đơn nộp cho Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 5-2014, để gia hạn đăng ký của mình như một tổ chức từ thiện hoạt động tại Sudan. Trong đơn gia hạn, World Vision có liệt kê ISRA là một bên nhận trợ cấp phụ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã thông qua việc gia hạn mới cho World Vision vào tháng 8-2014 "mà không có bất kỳ bình luận hoặc câu hỏi nào" về ISRA.

Trước sự “vô tâm” của Bộ Tài chính Mỹ, tháng 11-2014, World Vision đã cảnh báo cho USAID rằng đối tác địa phương của họ có thể gồm ISRA có tên trong danh sách cấm vận của Bộ Tài chính. 

Và trong khi chờ USAID thông báo sự việc cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính, World Vision tạm thời dừng giao dịch với ISRA. Tuy nhiên, vào tháng 5-2015, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của chính quyền Obama đã cấp cho World Vision giấy phép hoàn thành việc chuyển giao một lần 125.000 USD (2,85 tỷ USD) cho ISRA ở Khartoum.

Thế nhưng, khi sự việc bị tiết lộ, USAID lại đổ lỗi cho World Vision, nói rằng tổ chức này phải chịu "trách nhiệm chính" trong việc xác định liệu ISRA có tiểu sử tốt với Bộ Tài chính hay không. Về sau, USAID mới thừa nhận "đã không xác định ISRA là một tổ chức bị xử phạt của Mỹ khi thực hiện tài trợ ban đầu".

Kênh truyền hình i24 đã tiến hành tìm kiếm cơ sở dữ liệu và phát hiện tổ chức bị cáo buộc khủng bố có trụ sở tại bang Missouri, Mỹ. Văn phòng của ISRA đã thu hút được từ 1 triệu đến 3 triệu USD mỗi năm từ năm 1991 đến 2003, báo cáo viết. Các hoạt động của tổ chức Hồi giáo này đã bị đóng cửa ở Mỹ vào tháng 10-2004, sau khi bị Bộ Tài chính thời Tổng thống Bush xác định là tổ chức khủng bố toàn cầu.

Năm 2008, ISRA thừa nhận đã bí mật đưa 1.375 triệu USD tiền mặt hoặc hàng hóa cho Iraq, vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ vào năm 1990. Trong đó, ISRA đã gửi khoảng 130.000 USD để giúp Gulbuddin Hekmatyar, một nhân vật bị Mỹ xác định là kẻ khủng bố toàn cầu. Số tiền này đã được gửi đến các tài khoản ngân hàng ở Peshawar, Pakistan trong 2 năm 2003 và 2004. Nó được che giấu như một khoản đóng góp cho một trại trẻ mồ côi nằm trong các tòa nhà mà tên khủng bố Hekmatyar sở hữu. Các nhà chức trách đã mô tả Hekmatyar là một nhà lãnh đạo thánh chiến Afghanistan đã tham gia và ủng hộ các hành vi khủng bố của Al-Qaeda và Taliban.

Các công tố viên cũng cho biết ISRA đã sử dụng sai tình trạng miễn thuế của mình để huy động tiền từ các Mạnh thường quân, đại diện cho họ như là những đóng góp từ thiện hợp pháp. Trong một tuyên bố với i24NEWS, Giám đốc thư ký của ông John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lúc đó, tuyên bố ông không biết đến khoản trợ cấp vào thời điểm được chấp thuận. 

Gia Huy
.
.
.