Chiến dịch truy quét cờ bạc ở Đồng Nai

Thứ Ba, 26/05/2020, 20:56
Sau Tết Nguyên đán 2020 và đợt cách ly phòng chống dịch COVID-2019, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã khám phá hàng trăm tụ điểm cờ bạc được tổ chức rất đa dạng và tinh vi…

Nạn cờ bạc ngày càng tinh vi

 Đêm 29, rạng sáng 30-4-2020, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Long Bình bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với quán cà phê Ken ở tổ 31, KP7, phường Long Bình, TP Biên Hòa. 

Tại thời điểm kiểm tra, các trinh sát đã bắt quả tang Đặng Tấn Nguyễn, sinh năm 1990, quê tỉnh Sóc Trăng đang tổ chức cho 20 đối tượng cờ bạc dưới hình thức đá gà, thu giữ 2 con gà đá, nhiều cuốn băng keo dùng để quấn cựa gà và trên 65 triệu đồng. 

Tại Cơ quan Công an, Đặng Tấn Nguyễn khai nhận thường xuyên tụ tập các đối tượng có máu me cờ bạc lại để tổ chức cho họ sát phạt nhau chủ yếu bằng hình thức đá gà. Mỗi lần tổ chức cờ bạc đều được thực hiện ở một địa điểm khác nhau, nhưng có một điểm chung là phải nằm ở các vị trí có rừng cây rậm rạp che khuất tầm mắt và ít người qua lại.  

Tiếp đó, lúc 22h ngày 17-5-2020, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Quang Vinh bắt quả tang Lê Thị Huệ, sinh năm 1959, đang tổ chức cho 6 phụ nữ khác gồm Phạm Thị Châu Hải, Trần Thanh Hiền, Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Lê Thị Hải Trang, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm và Đặng Thị Hồng Anh sát phạt nhau qua hình thức đánh bài cào ăn tiền tại nhà riêng ở KP3, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa.

Lê Thị Huệ khai nhận từ nhiều năm nay thường xuyên tổ chức cho đám con bạc sát phạt nhau để thu tiền "xâu". Để đối phó với cơ quan chức năng, Huệ cho đàn em đi tăm tia xem hộ gia đình nào có đám tang thì đưa các con bạc đến giả bộ phụ giúp trà nước rồi tổ chức gây sòng sát phạt nhau. 

Khi không có đám tang nào, Huệ tổ chức tại nhà mình nhưng bố trí camera và nhiều lớp con nghiện cảnh giới từ xa rồi khóa chặt từ cổng đến cửa phòng và nếu thấy động thì phi tang tang vật rồi bật karaoke, mở bia uống giả bộ như đang tụ tập ăn nhậu… 

Vì vậy, để triệt phá thành công tụ điểm này, các trinh sát phải tính toán kỹ lưỡng các phương án vô hiệu hóa nhiều lớp cảnh giới là đám con nghiện, camera cảnh giới và đặc biệt là công đoạn phá khóa phòng nơi tổ chức cờ bạc sao cho nhanh, hiệu quả nhất để các con bạc không kịp tẩu tán tang vật.

Triệt phá ổ cờ bạc núp bóng game bắn cá ở TP Biên Hòa.

Về cả nông thôn, rừng núi tổ chức cờ bạc

Tại địa bàn huyện Xuân Lộc, chỉ trong thời gian ngắn, trinh sát Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an các xã, thị trấn đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 24 vụ đánh bạc với trên 140 đối tượng tham gia, trong đó khởi tố 13 vụ với gần 90 bị can.

Điển hình vào ngày 26-3-2020, các đơn vị phối hợp bắt quả tang đối tượng Trần Thái Sơn, sinh năm 1983, ngụ thị trấn Giá Ray, đang tổ chức cho 15 đối tượng tụ tập đá gà ăn tiền và chơi tài xỉu tại nhà sơn ở khu phố 6. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ tang vật gồm 2 cặp gà đá, hàng chục bộ cựa sắt dùng để buộc vào chân gà mỗi khi cáp độ đá, 110 triệu đồng tiền mặt cùng một số loại tang vật khác có liên quan. 

Qua đấu tranh, Trần Thái Sơn và 12 đối tượng khác đã khai nhận  từ đầu năm 2019 đến thời điểm bị bắt, mỗi tuần Sơn tổ chức từ 2-3 độ  cờ bạc dưới nhiều hình thức khác nhau cho các con bạc tham gia. 

Mỗi ván đổ xí ngầu diễn ra trong thời gian khoảng 10 phút thường có mức độ ăn thua giao động từ 5-10 triệu đồng tùy theo số lượng con bạc đặt tiền nhiều hay ít và mỗi buổi như vậy, người cầm cái có thể thực hiện được hàng trăm ván, mỗi ván Sơn thu "xâu" 200 ngàn đồng. Riêng cá độ đá gà thì tỷ lệ ăn thua có thể giao động từ 100-300 triệu đồng cho một trận đá và người thắng độ phải nộp cho Sơn 5% tiền "xâu" trên tổng số tiền thắng độ.

Gần đây nhất, vào chiều tối 1-5-2020, từ tin báo của nhân dân, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc đã triệt phá thành công tụ điểm cờ bạc do Nguyễn Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1990, ngụ xã Xuân Hiệp đứng ra tổ chức. Tại thời điểm kiểm tra, có 2 sòng bài tây đang hoạt động dưới dạng binh xập xám, thu giữ tang vật gồm 16 triệu đồng, 3 xe môtô và một số tang vật khác có liên quan.

Tang vật thu được tại hiện trường sòng bạc do Nguyễn Quang Tôn cầm đầu.

Trong số những vụ cờ bạc bị triệt phá trong thời gian qua, có lẽ sòng bài do Nguyễn Quang Tôn, sinh năm 1979, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú cầm đầu bị triệt phá vào chiều 1-5-2020 có nhiều đối tượng tham gia nhất và có thời gian hoạt động lâu nhất. Giúp sức cho Tôn là hai đàn em gồm Phi và Cu, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận.

Cuối năm 2015, khi đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này là Hoàng Hưng bị bắt về tội cố ý gây thương tích thì đàn em thân tín Nguyễn Quang Tôn may mắn thoát tội do tìm được yếu tố ngoại phạm. Đến đầu năm 2019, các trinh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc phát hiện một sòng bạc đang hoạt động ở khu vực rừng núi thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và nhanh chóng xác định đối tượng cầm đầu chính là Tôn.

Để tránh bị Công an phát hiện, các đối tượng cầm đầu không bao giờ tổ chức đánh bạc tại một điểm nhất định, mà thường xuyên di động trên những địa bàn rừng núi ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng. 

Các con bạc muốn đến sát phạt sẽ liên hệ trước bằng điện thoại, nhưng chỉ biết thời gian và địa điểm cất xe, còn việc di chuyển vào trung tâm chiếu bạc sẽ do khoảng 20 xe ôm được chúng thuê trung chuyển vào. 

Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu còn thuê khoảng 40 đối tượng nghiện hút nằm rải rác khắp khu rừng làm nhiệm vụ cảnh giới. Bất kỳ người nào đi vào trong chiếu bạc mà không phải do đám xe ôm mang ký hiệu riêng chuyên chở, hoặc nghi ngờ có Công an theo dõi thì đám con nghiện lập tức gọi điện thông báo cho các đối tượng cầm đầu tìm cách đối phó, hoặc tạm thời giải tán chiếu bạc chờ khi "trời quang, mây tạnh" sẽ tiếp tục tụ họp sát phạt.

Chủ sòng thu tiền xâu 10% trên tổng số tiền đặt cược. Biện gà thu từ 3% - 4% trên tổng số tiền đặt cược. Sau mỗi trận gà, biện sẽ phải trả cho chủ sòng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy thuộc vào quy định của trọng tài.

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại sòng của Nguyễn Quang Tôn bị triệt phá ngày 1-5-2020.

Sau thời gian phối hợp khảo sát địa hình trên một khu vực rừng núi rộng lớn kéo dài từ Đồng Nai đến Lâm Đồng và Bình Thuận, đồng thời xây dựng tình huống bảo đảm an toàn cho các trinh sát và cả những người dân trong khu vực, ngày 1-5-2020, khi chúng di chuyển đến thôn 10, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thì tổ chức triệt phá. 

Đây là địa bàn đồi núi, ít người qua lại, đặc biệt có nhiều rẫy cây điều che phủ rậm rạp nên khi các trinh sát xông vào, nhiều đối tượng đã chui vào các bụi cây rậm rạp để trốn. Tuy nhiên do đã nắm vững địa hình nên lực lượng phá án đã bố trí quân số chốt chặn ở tất cả các điểm đến 22 giờ đêm đã khống chế được trên 130 đối tượng. 

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã tạm giữ 131 con bạc để điều tra làm rõ, thu giữ tang vật gồm trên 350 triệu đồng tiền mặt cùng một số phương tiện sử dụng để đưa rước các con bạc. Toàn bộ các đối tượng và tang vật sau đó được giao cho Công an tỉnh Bình Thuận lập hồ sơ xử lý.

Đức Cương
.
.
.