Cảnh báo nguy cơ khủng bố dịp năm mới

Thứ Bảy, 29/12/2018, 09:46
Nhiều xe cảnh sát đỗ dọc đại lộ trung tâm Las Ramblas ở Barcelona, thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, nơi từng xảy ra vụ xe tải đâm người đi bộ hồi năm ngoái gây chết người. Việc tăng cường an ninh của cảnh sát Tây Ban Nha diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.


Trả lời phỏng vấn đài RAC 1, người phụ trách các vấn đề nội vụ của vùng Catalonia Miquel Buch cho biết, cảnh sát đang phân tích cảnh báo của Mỹ một cách nghiêm túc, tính đến mọi nguy cơ có thể xảy ra.

Trong khi đó, tờ El Pais bán chạy nhất Tây Ban Nha dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết, cảnh sát đang truy nã một người Maroc (sinh ra tại Casablanca, thành phố miền Tây Maroc) có thể tìm cách lái xe buýt hoặc 1 phương tiện lớn hơn lao vào các đám đông ở Barcelona. Nhưng không rõ đối tượng này có đang ở Tây Ban Nha hay không.

Cảnh sát Italia tăng cường tuần tra kiểm soát.

Hơn 1 năm trước (17-8-2017), 1 xe tải đã lao vào đám đông tại đại lộ Las Ramblas, khiến 14 người chết, 130 người bị thương và đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Tây Ban Nha trong 1 thập kỷ và IS thừa nhận tiến hành vụ việc này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo du khách nước này về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Barcelona trong dịp Giáng sinh và Năm mới 2019.

"Tây Ban Nha: Cảnh giác cao xung quanh các khu vực lưu thông phương tiện, trong đó có xe buýt, tại khu vực Las Ramblas của Barcelona trong Giáng sinh và Năm mới. Những kẻ khủng bố có thể tấn công nhằm vào các điểm du lịch, trung tâm giao thông và khu vực công cộng khác", trích cảnh báo của Bộ ngoại giao Mỹ.

Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) cũng đã lên kế hoạch cử nhân viên an ninh ở hàng ghế phía sau, thay vì ngồi phía trước máy bay như trước đây, để bảo vệ một số chuyến bay kể từ ngày 28-12.

Cùng thời điểm kể trên, Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cũng cảnh báo, mạng lưới Al Qaeda đang trỗi dậy và tìm cách tấn công máy bay và sân bay ở  "lục địa già". Theo ông Ben Wallace, Al Qaeda đang phát triển công nghệ mới nhằm dễ dàng tấn công vào ngành vận tải hàng không của châu Âu - có thể "hạ gục" máy bay chở khách bằng loại bom thu nhỏ.

Ngoài ra, chúng còn âm mưu làm nổ tung các mục tiêu then chốt bằng máy bay không người lái chất đầy chất nổ. "Chúng ta phải cảnh giác với Al Qaeda trong năm 2019 bởi tham vọng tấn công máy bay của chúng là có thật", ông Ben Wallace nhấn mạnh.

Ông Ben Wallace còn cho rằng, các thành viên Al Qaeda ẩn mình trong những năm qua đang tìm cách tái lập, để củng cố thế và lực. Cảnh báo của ông Ben Wallace càng thúc đẩy cơ quan chức năng siết chặt an ninh tại các sân bay ở Anh, sau khi xảy ra tình trạng hỗn loạn ở sân bay Gatwick do một số máy bay không người lái ra vào khu vực này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner vừa bác bỏ tuyên bố của IS cho rằng, Cherif Chekatt - nghi can trong vụ xả súng tại một khu chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg, miền Đông nước Pháp hôm 11-12 là một trong những tay súng của tổ chức khủng bố này.

Trước khi gây ra vụ xả súng hôm 11-12 khiến 5 người chết và 11 người bị thương, Cherif Chekatt (đã bị cảnh sát bắn hạ sau 2 ngày lẩn trốn) từng bị kết án tại Pháp, Đức và Thụy Sĩ tới 27 lần và nằm trong danh sách những đối tượng tình nghi khủng bố. Một tòa án chống khủng bố ở Pháp đã buộc tội một đối tượng tình nghi cung cấp khẩu súng được sử dụng trong vụ tấn công tại chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg.

Ngày 25-12, cảnh sát Đức cho biết, đã tìm thấy 1 lá cờ IS gần địa điểm nghi xảy ra vụ tấn công nhằm vào 1 tuyến đường sắt tại thủ đô Berlin. Trước đó (23-12), cảnh sát phát hiện 1 đoạn dây cáp bị cắt đứt và đường dây liên lạc trên cao bị phá hủy tại tuyến đường sắt ở thủ đô Berlin.

Việc này diễn ra sau khi cảnh sát bắt 1 thanh niên 18 tuổi sống ở thành phố Hamburg do tình nghi là thành viên IS. Và vụ bắt giữ diễn ra khi an ninh trên khắp nước Đức đang được tăng cường trước thềm Giáng sinh và Năm mới.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Salvini cho biết, Ủy ban An ninh và trật tự quốc gia đã quyết định tăng cường lực lượng tuần tra tại các ga tàu điện và sân bay với hàng nghìn đơn vị cảnh sát được huy động. An ninh cũng được siết chặt tại các địa điểm nhạy cảm như khu tưởng niệm và nhà thờ.

Ngoài 30.000 cảnh sát được triển khai trên các chuyến tàu, gần 6.000 cảnh sát được tăng cường làm nhiệm vụ tại các tuyến đường cao tốc. Được biết, cảnh sát Italia với sự hỗ trợ của FBI vừa bắt 1 đối tượng tình nghi khủng bố người Somalia, 20 tuổi, đang có âm mưu cài bom tại các nhà thờ ở nước này.

Trọng Hậu
.
.
.