Anh:

Gia tăng nạn người nổi tiếng xâm hại trẻ em

Thứ Hai, 01/02/2016, 22:00
Số người có danh tiếng này bao gồm 135 nhân vật làm trong lĩnh vực truyền hình, 76 chính trị gia, 43 người làm trong lĩnh vực âm nhạc và 7 người trong giới thể thao. Tờ DM ngày 20-1-2016 cho biết.


Lĩnh vực nào cũng "dính chàm"

Cảnh sát cũng đang điều tra 357 tổ chức liên quan đến nạn lạm dụng tình dục trẻ em, trong đó có 154 trường học và 75 ngôi nhà mà những đứa trẻ sinh sống, cùng với hàng chục tổ chức tôn giáo, cơ sở y tế, nhóm cộng đồng và nhà tù - gồm cả nhà tù dành cho trẻ vị thành niên.

Cảnh sát Anh cũng cho biết, các chính trị gia, người nổi tiếng và nhà sản xuất âm nhạc nằm trong số hơn 1.400 nghi phạm bị cáo buộc lạm dụng trẻ em, tăng mạnh trong 3 năm gần đây. Tháng 2/2015, cựu ngôi sao nhạc pop Gary Glitter bị kết án 16 năm tù về tội lạm dụng tình dục trẻ em cách đây hơn 3 thập kỷ.

Cựu ngôi sao nhạc pop Gary Glitter bị kết án 16 năm tù về tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Hồi năm ngoái, nhà báo Max Clifford lãnh án 8 năm tù về tội tấn công tình dục trẻ em gái, trong khi nghệ sĩ Australia Rolf Harris bị tù 5 năm vì có "hành vi không đúng đắn" với 4 cô gái. Tháng 10-2012, kênh truyền hình ITV tiết lộ, ngôi sao truyền hình Jimmy Savile (đã qua đời) - một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong làng giải trí Anh - là đối tượng lạm dụng tình dục hàng loạt trẻ em.

Báo cáo đã gây phẫn nộ cho người dân cả nước, biến thành làn sóng phản đối Savile và những người liên quan thời điểm đó. Mùa hè năm ngoái, Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Anh (NPCC) mở chiến dịch giám sát điều tra các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em trên toàn vương quốc.

Báo cáo tổng thể của NPCC mới đây kết luận, tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em đã tăng 71% trong 3 năm qua, khi ngày càng có nhiều nạn nhân được khuyến khích làm đơn tố giác những kẻ phạm tội. Theo NPCC, các trường hợp lạm dụng gần đây tăng 31%, còn tính cả các trường hợp cách đây một thời gian dài thì tăng tới 165%. Trong số 1.433 nghi phạm mà NPCC phát hiện, có 216 người đã qua đời, 666 người thuộc các tổ chức khác nhau và 261 nghi phạm là "người của công chúng".

Cảnh sát trưởng Simon Bailey cho biết, dù có nhiều người nổi tiếng, chính trị gia "dính chàm" nhưng phần lớn các nạn nhân bị lạm dụng bởi nhiều phía. "Nhiều nạn nhân hiện đã tìm thấy sự tự tin để báo cáo việc bị lạm dụng, bởi họ biết chúng tôi sẽ đối xử với họ một cách tế nhị, tôn trọng, lắng nghe và nghiêm túc. Một số trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em nghiêm trọng đã được đưa ra tòa" - sĩ quan Bailey nói với đài CNN.

Nhiều nạn nhân sống trong đau khổ, thầm lặng

Một cuộc điều tra khác cho thấy, ở Anh có ít nhất 225.000 trẻ em đang bị lạm dụng tình dục mỗi năm. Nhưng chỉ có một số ít trường hợp báo cáo với cảnh sát, còn lại hầu như các nạn nhân đều chịu đau khổ trong im lặng.

Theo báo cáo trong cuộc điều tra về trẻ em bị lạm dụng tình dục ở Anh hồi tháng 12-2015, 85% nạn nhân đều không thông báo cho cảnh sát mà chịu sự đau khổ trong im lặng. Cuộc điều tra cho thấy, hai phần ba số trẻ bị lạm dụng bắt nguồn từ chính gia đình của các em và nạn nhân chủ yếu là các bé gái. Một thành viên trong ban điều tra nói: "Việc lạm dụng tình dục trẻ em có thể tác động tiêu cực kéo dài trong suốt cuộc đời các em sau này. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm tất cả những gì có thể để tình trạng này dừng lại, đảm bảo cho trẻ em có một tuổi thơ trọn vẹn".

Cô Sue Crocombe, một nạn nhân từng bị lạm dụng tình dục từ năm 4 tuổi đến năm 13 tuổi bởi một thành viên trong gia đình mình, cho biết: "Tôi là một đứa trẻ dễ bị tổn thương, tôi cần sự chăm sóc và tình yêu thương của gia đình, nhưng mẹ tôi không đem đến cho tôi những điều đó. Đó là bí mật khủng khiếp nhất và tôi không hề chia sẻ với ai cho đến khi trưởng thành. Tuổi trẻ của tôi bị ám ảnh bởi quá khứ bị lạm dụng. Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải trải qua một hành trình dài để phục hồi những thương tổn".

Cô Sue Crocombe đang kêu gọi mọi người hãy phát hiện những dấu hiệu bị lạm dụng tình dục của những đứa trẻ trong gia đình mình. Cô nói: "Nếu con bạn có các dấu hiệu như bỗng dưng trở nên khó tính, bướng bỉnh, việc học giảm sút, thu mình trong một góc thì bạn hãy cẩn thận. Hãy hỏi giáo viên của con bạn, hãy tâm sự với con mình nhiều hơn để các em không cảm thấy cô đơn, sợ hãi khi bị tổn thương do bị lạm dụng tình dục".

Anne Longfield, Ủy viên Hội Bảo vệ quyền lợi trẻ em kêu gọi: "Chúng ta cần phải hành động khẩn cấp, nhanh chóng ngăn chặn tình trạng này và giúp đỡ các nạn nhân kịp thời. Các em học sinh cần được dạy về những kiến thức liên quan đến giới tính và cách bảo vệ bản thân khỏi những “yêu râu xanh”. Các giáo viên cũng cần được đào tạo để nhận ra các dấu hiệu và triệu chứng của tình trạng lạm dụng để có những cách xử lý phù hợp cho học sinh của mình".

Trường Vân - L.K (tổng hợp)
.
.
.