Australia: Bắt giữ nghi phạm tấn công kiểu "sói đơn độc"

Thứ Sáu, 23/11/2018, 09:33
Vụ bắt 3 nghi can âm mưu tấn công khủng bố tại Melbourne đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo Cảnh sát trưởng bang Victoria Graham Ashton, cả 3 đối tượng này đều là người Australia gốc Thổ Nhĩ Kỳ, bị điều tra từ tháng 3-2018, đã bị hủy hộ chiếu và bị phát hiện đang tích cực chuẩn bị cho các vụ tấn công khủng bố, nên chúng mới bị bắt. 


Mặc dù chưa xác định được thời gian và địa điểm sẽ bị 3 tên này thực hiện vụ tấn công, nhưng ông Graham Ashton khẳng định, chúng đang tìm khu vực đông người để có thể gây nhiều thương vong nhất. Vụ bắt giữ kể trên diễn ra vào sáng 20-11, và nằm trong chiến dịch truy quét mang tên Donabate, được thực hiện tại khu vực Tây Bắc thành phố Melbourne. 

Và diễn ra sau khi các nhóm cực đoan có quan điểm cực đoan tương đồng với IS cảnh báo, sẽ thực hiện thêm các vụ tấn công nhằm vào Australia và các nước phương Tây, tiếp sau vụ tấn công bằng dao kiểu "sói đơn độc" tại thành phố Melbourne. Đi kèm với lời đe dọa kể trên là hình ảnh Hassan Khalid Shire Ali, hung thủ vụ tấn công bằng dao tại thành phố Melbourne hôm 9-11, khiến 1 người chết và 2 người bị thương. 

Cảnh sát Australia bắt nghi phạm.

Cảnh sát xác định đây là vụ tấn công khủng bố, còn Hassan Khalid Shire Ali đã bị tiêm nhiễm các tư tưởng cực đoan của IS, nhưng hắn hành động 1 mình và không có mối liên hệ nào với các nhóm thánh chiến.

Hơn 10 ngày trước (12-11), Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton cảnh báo, khó ngăn chặn kiểu tấn công đơn độc, nếu không có chứng cứ trực tiếp. Bởi chúng hành động đơn giản như cầm dao làm bếp, hoặc bình gas là có thể thực hiện vụ tấn công tại một địa điểm đông người. Nhà chức trách cũng gặp khó khăn do việc sử dụng rộng rãi ứng dụng tin nhắn được mã hóa, bất chấp việc Australia đã đề xuất một dự luật về an ninh mạng, trong đó yêu cầu các công ty như Facebook và Apple cung cấp truy cập vào các dữ liệu cá nhân mã hóa bị nghi liên quan tới các hoạt động phi pháp. 

Động thái kể trên diễn ra sau khi an ninh được siết chặt ở Australia bởi vụ tấn công tại thành phố Menbourne, bang Victoria, khi tên Hassan Khalif Shire Ali, người Australia gốc Somalia phóng hỏa chiếc xe tải chở nhiều bình gas tại trung tâm thành phố Melbourne, sau đó dùng dao đâm bị thương 3 người (1 người đã chết) hôm 9-11. 

Theo giới truyền thông, chiều 9-11, Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi, đã đốt chiếc xe chở nhiều bình gas trên đường Bourke, ở trung tâm Melbourne ngay trước giờ cao điểm vào buổi tối. Bình gas không nổ và vụ cháy được dập tắt trong 10 phút sau đó. Nhưng hung thủ đã dùng dao đâm chết chủ quán cafe nổi tiếng và làm bị thương 2 người khác tại phố Bourke, trước khi bị cảnh sát bắn hạ (bị bắn trúng ngực và chết tại bệnh viện). 

Theo hãng BBC, Hassan Khalif Shire Ali bị bắn vì phớt lờ cảnh báo - vẫn cầm dao tiến về cảnh sát, buộc họ phải nổ súng. Sau khi vụ việc kết thúc, lính đặc nhiệm đã đột kích, khám xét 2 ngôi nhà của gia đình Hassan Khalif Shire Ali ở phía Tây và Đông bắc thành phố Melbourne. Được biết, cảnh sát cũng đã thẩm vấn 35 nhân chứng và nhận định vụ tấn công được thực hiện nhằm mục đích khủng bố và gây thương vong tối đa tại thành phố lớn thứ hai của Australia.

"Thủ phạm vụ tấn công khủng bố tại thành phố Melbourne hôm 9-11 là Hassan Khalif Shire Ali, 30 tuổi, sinh ra tại Somalia và định cư ở Australia cùng gia đình từ thập niên 1980. Hắn có quan điểm cực đoan, vụ tấn công này có nhiều liên hệ với IS", hãng AFP dẫn lời Phó Giám đốc Cảnh sát Liên bang Australia Ian McCartney hôm 10-11. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Ian McCartney cũng khẳng định, tên này chỉ lấy ý tưởng từ hoạt động khủng bố của IS và không liên lạc trực tiếp với nhóm phiến quân kể trên.

Trong khi đó, Cảnh sát trưởng bang Victoria Graham Ashton cho biết, Hassan Khalif Shire Ali từng lên kế hoạch cho nổ chiếc xe của hắn, nhưng bình khí đốt ở đằng sau xe tải không phát nổ. Và ông Graham Ashton còn thừa nhận, cơ quan chức năng đã biết Hassan Khalif Shire Ali từ trước vì các mối quan hệ gia đình của hắn - anh trai của Hassan Khalif Shire Ali là Ali Khalif Shire Ali từng phải đối mặt với phiên xét xử trong năm nay tại Melbourne do âm mưu thực hiện một vụ tấn công. 

"Từ những gì biết về cá nhân này, chúng tôi coi đây là một vụ khủng bố", ông Graham Ashton tuyên bố trước đó, nhưng không cho biết danh tính kẻ tấn công. Giới truyền thông cho biết, Hassan Khalif Shire Ali bị thu hồi hộ chiếu năm 2015 do những lo ngại về việc đối tượng này đang cố gắng tới Syria để gia nhập IS. Năm ngoái, một người đàn ông đã lao xe vào người đi bộ trên đường ở Melbourne khiến 6 người chết và 30 người bị thương, nên cơ quan chức năng phải lắp thêm hàng trăm cọc chắn trên vỉa hè để ngăn các vụ tương tự.

Trịnh Huyền My
.
.
.