23 triệu USD để bảo vệ an ninh cho ông chủ Facebook Mark Zuckerberg

Thứ Sáu, 19/04/2019, 14:59
Facebook đã phải chi trả thêm cho CEO Mark Zuckerberg 13 triệu USD cho chi phí bảo vệ an ninh, nhất là trong các chuyến du lịch cá nhân năm 2018. Số tiền này năm ngoài khoản trợ cấp trước thuế 10 triệu USD cho các chi phí bổ sung nhân viên bảo vệ, thiết bị an ninh, dịch vụ an ninh được cung cấp trước đó.


Hồ sơ uỷ nhiệm chi được Facebook công bố vào trung tuần tháng 4 cho thấy những khoản chi về bảo vệ an ninh cho ông chủ Mark Zuckerberg đã được thực hiện đều đặn trong nhiều năm qua. Chỉ riêng năm 2018, Facebook mới bổ sung thêm khoản 10 triệu USD này.

“Mark Zuckerberg đồng nghĩa với Facebook. Vì thế, những gì tiêu cực xảy đến với ông ý cũng ảnh hưởng xấu tới công ty. Những tình cảm tiêu cực có liên quan tới công ty chúng tôi thường được nhắm vào Mark Zuckerberg. Vì vậy, anh ấy cần được bảo vệ" hồ sơ viết.

Trên thực tế, giống như nhiều CEO giàu có khác, Mark Zuckerberg nhận mức lương chính thức là 1 USD/năm. Mark Zuckerberg cũng không được nhận tiền thưởng hay phần thưởng từ cổ phần trong năm 2018. Nhưng Mark Zuckerberg lại là một trong những người giàu nhất thế giới và có tổng giá trị tài sản lên tới hơn 70 tỷ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaire.

Do đó, tổng số tiền mà Facebook chi trả cho việc bảo vệ an ninh Mark Zuckerberg và gia đình đã tăng vọt từ 9,1 triệu USD trong năm 2017 lên 23 triệu USD trong năm 2018. Facebook giải thích rằng, sự gia tăng mức chi phí này một phần là do những lời đe dọa cụ thể nhằm vào Mark Zuckerberg và sự phổ biến của mạng xã hội này.

Khoản tiền nói trên để chi trả lương cho vệ sĩ, nhân viên bảo vệ và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm an toàn cho Mark Zuckerberg và gia đình của ông ở nhà và khi ra ngoài. Khoảng 2,6 triệu USD trong gói bồi thường của Mark Zuckerberg trong năm 2018 được dành cho việc đi lại bằng máy bay riêng, mà theo công ty là một phần của chương trình bảo vệ ông chủ.

Facebook đang bước vào năm thứ hai của một loạt vụ bê bối dường như không ngừng. Mạng xã hội này đã bị nhiều nước điều tra hoặc yêu cầu điều trần do có liên quan đến các vấn đề riêng tư cá nhân bị tiết lộ, sau khi có thông tin Công ty dữ liệu Cambridge Analytica thu thập thông tin trên 87 triệu người dùng Facebook.

Bên cạnh đó, Facebook còn bị cáo buộc cho phép lan truyền các ngôn từ kích động thù địch, các video và status kêu gọi bạo loạn, phân biệt chủng tộc và cổ súy của các hành động phạm pháp. “Những sự kiện này đã thu hút một lượng lớn sự chú ý hướng tới công ty này và nhà đồng sáng lập 34 tuổi của chúng tôi.

Ông Mark Zuckerberg là một trong những giám đốc điều hành nổi tiếng nhất trên thế giới, phần lớn là do quy mô cơ sở người dùng của chúng tôi và việc chúng tôi liên tục nhận được sự chú ý của giới truyền thông, các nhà lập pháp và các nhà quản lý trên toàn cầu", hồ sơ ủy nhiệm có đoạn viết. Hồ sơ này cũng khẳng định, Facebook đã tăng khoản chi cho việc bảo vệ COO Sheryl Sandberg, với mức tăng 1,1 triệu USD.

Đáng chú ý là không chỉ Facebook, mà nhiều công ty, tập đoàn lớn của Mỹ cũng ngày càng chi nhiều tiền để bảo vệ an ninh cho các CEO quyền lực của mình. Chẳng hạn như Apple, mỗi năm hãng này chi gần 700.000 USD để bảo vệ cho CEO Tim Cook.

Các báo cáo tài chính này đã được gửi lên Uỷ ban chứng khoán Mỹ SEC trong một lần điều trần, mà theo đó ngân sách bảo vệ an ninh là lớn nhất. Thậm chí, Apple còn nêu chi tiết rằng, hãng buộc phải cung cấp thiết bị an ninh cá nhân và tư gia cho Tim Cook bởi vì sự an toàn của CEO này là điều tối quan trọng đối với Apple và các cổ đông.

Apple biện luận rằng, các biện pháp an ninh đang áp dụng hoàn toàn chính đáng và cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công ty. Trong khi đó, Amazon chi 1,6 triệu USD để “canh chừng” CEO Jeff Bezos bởi gia tài của ông đã tăng với tốc độ phi mã, từ con số 18,4 tỉ USD Mỹ năm 2012 lên 131 tỉ USD Mỹ vào năm 2019; Oracle dành 1,5 triệu USD để đảm bảo an ninh cho cựu CEO Larry Ellison và Disney dành 584,075 USD vì sự an toàn của CEO Bob Iger.

Linh Oanh
.
.
.