Nhiều ổ đánh bạc, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” bị triệt phá

Thứ Hai, 19/12/2022, 10:20

Vòng chung kết World cup 2022 đã đi qua gần hết số trận đấu, tuy nhiên, nạn cá độ bóng đá đã và đang có những diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về số vụ cũng như tính chất nghiêm trọng. Đồng thời, nó cũng gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. Nhiều người tán gia bại sản, thậm chí phải tự tử hay “túng quá làm liều” đi cướp do ham mê cá độ bóng đá dẫn tới nợ nần chồng chất…

Liên tiếp triệt phá các đường dây cá độ bóng đá

Riêng địa bàn TP Hồ Chí Minh, trong chiều 14/12 Công an thành phố đã thông tin về việc vừa triệt phá một băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá. Băng nhóm này quy tụ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, đặc biệt là trang bị nhiều súng quân dụng, vũ khí nóng để đòi nợ kiểu “xã hội đen” khi các con bạc thiếu nợ...

Trong vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã tạm giữ 4 đối tượng cầm đầu: Cao Nguyễn Thiên Hữu (30 tuổi, vai trò tổ chức, điều hành đường dây), Ngô Vinh Quang (31 tuổi, vai trò tổ chức, đòi nợ con bạc), Hồ Chí Phúc (31 tuổi, vai trò là đại lý cấp dưới; cùng ngụ TP Thủ Đức), Nguyễn Thị Kim Huệ (40 tuổi, ngụ quận 4, vai trò tổ chức) và nhiều người khác để lập hồ sơ xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Nhiều ổ đánh bạc, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” bị triệt phá -0
Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai các nghi phạm trong đường dây đánh bạc do Cao Nguyễn Thiên Hữu cầm đầu.

Trước đó, từ tháng 8/2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tổ chức cờ bạc này dưới hình thức rao trang mạng cá độ bóng đá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh: Bình Dương, Long An, Tiền Giang...

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, ngày 10/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai 8 mũi trinh sát và điều tra viên tiến hành phá án, bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm này, trong đó có 4 đối tượng cầm đầu kể trên.

Khai nhận với Cơ quan công an, đối tượng Cao Nguyễn Thiên Hữu với vai trò cầm đầu tổ chức, điều hành đường dây, cho biết để chuẩn bị cho mùa World Cup, từ tháng 9/2022, Hữu đã cấu kết các đối tượng tổ chức đánh bạc, xin được làm đại lý, lấy các trang mạng tổng cắt thành trang mạng nhỏ hơn để giao cho đại lý cấp dưới và trang đánh bạc giao thẳng cho các con bạc. Người chơi tham gia phải đóng các khoản phí để lập các tài khoản tham gia cá cược.

Ngoài ra, Hữu còn lôi kéo, móc nối nhiều đối tượng cờ bạc, có tiền án tiền sự cấu kết chặt chẽ với nhau để tham gia đường dây. Trong đó, phải kể đến đối tượng cộm cán Ngô Vinh Quang mới ra tù. Quang từng tham gia vào băng nhóm “xã hội đen” chuyên tổ chức cờ bạc, “tín dụng đen” do Vũ “Bông hồng” (tức Lâm Thanh Vũ) cầm đầu.

Khi Bộ Công an triệt phá băng nhóm Vũ “Bông hồng” vào đầu năm 2019 thì Quang cũng sa lưới. Mới đây, khi mãn hạn tù, Quang lại trở lại con đường cũ, là trợ thủ đắc lực cho Hữu, tham gia hoạt động tổ chức cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Quang là người giúp sức Hữu trong việc hoạt động cờ bạc, đòi nợ, bảo kê, tranh giành địa bàn cờ bạc, trang bị súng quân dụng, vũ khí nóng để uy hiếp, đe dọa, đòi nợ kiểu “xã hội đen” khi các con bạc thiếu nợ tiền giao trang.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ liên lạc qua mạng xã hội, giao dịch chung độ qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, số tiền thu lợi bất chính được dùng để sử dụng ma túy bay lắc, mua sắm xe ô tô hạng sang để vừa đi ăn chơi, vừa thu hồi nợ.

Nhiều ổ đánh bạc, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” bị triệt phá -0
Súng quân dụng và đạn của các đối tượng bị thu giữ.

Đáng nói, không chỉ tổ chức cho các con bạc mà các đối tượng cũng tự lấy các trang mạng để sát phạt lẫn nhau. Hữu và Quang đều nghiện ma túy và cũng là dân cá độ chuyên nghiệp. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bên cạnh các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh thì công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức cũng đã tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm liên quan cá độ bóng đá. Ngày 15/12, Công an quận Gò Vấp cho biết vừa ra quyết định tạm giam 10 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng cũng tương tự như băng nhóm mà Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá kể trên.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng do Nguyễn Thanh Hiển (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và 9 đối tượng có liên quan thực hiện.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thanh Hiển với vai trò là người trực tiếp tiếp nhận tài khoản rồi chia thành 8 tài khoản ở cấp thấp hơn để giao lại cho Bùi Anh Kha, Nguyễn Minh Khôi và một số người khác. Sau đó, Kha và Khôi tiếp tục chia nhỏ tài khoản rồi giao lại cho các đối tượng khác với mục đích tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá để thu lợi bất chính. Các đối tượng trong đường dây có tên đăng nhập trang bóng, mật khẩu đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều đường link khác nhau dẫn đến nhà cái quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược.

Quá trình kiểm tra, rà soát dữ liệu điện tử, Cơ quan công an xác định đến nay các đối tượng đã sử dụng khoảng 95 tài khoản ngân hàng qua 7 ngân hàng khác nhau để thực hiện giao dịch cá độ bóng đá. Hiện, Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 9/12, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (bộ phận thường trực phía Nam) cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Khánh Hòa, Sóc Trăng... phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng, do đối tượng Trần Nguyễn Minh Thiện (còn gọi là Bảy, 28 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Đường dây của Thiện quy tụ các đại lý con bạc rộng khắp các tỉnh miền Tây. Các đối tượng đa phần đều rất trẻ, biết công nghệ thông tin. Nhóm thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang...

Ngày 6/12, khi các đối tượng đang ở tại một khách sạn ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thì bị trinh sát Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ. Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự 12 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, ngày 22/11, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng (dưới hình thức cá cược bóng đá) quy mô lớn khi World Cup 2022 vừa khai mạc, bắt giữ 14 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh với 8 địa điểm trên 6 quận gồm: Quận 4, 5, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp. Số tiền ước tính ban đầu lên đến hàng ngàn tỷ đồng...

Nhiều ổ đánh bạc, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” bị triệt phá -0
Các đối tượng bị bắt giữ, đưa về trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh.

Tệ nạn gây nhiều hệ lụy

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, việc các đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá bị triệt phá như trên cho thấy một thực tế là nạn cá cược bóng đá đã và đang có những diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về số vụ việc cũng như tính chất nghiêm trọng, hình thức đánh bạc theo tính chất ngày càng tinh vi.

Hơn hết, thực trạng này đã gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. Nhiều người đã tán gia bại sản, thậm chí phải tự tử hay “túng quá làm liều” đi cướp, đi vay lãi nặng của “tín dụng đen”... do ham mê cá độ bóng đá dẫn tới nợ nần chồng chất, gây mất an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Mới đây, một bệnh viện ở quận 5 đã tiếp nhận nam công nhân tên K.T. (31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) uống thuốc độc tự tử do thua cá độ bóng đá. Người nhà bệnh nhân cho biết K.T. cá độ bóng đá từ đầu mùa World Cup và thua độ rất nhiều nên đã uống đến 2 loại thuốc - thuốc diệt chuột và diệt mối - để tự tử. Đáng buồn là anh K.T. đã tử vong sau 5 ngày điều trị, bỏ lại vợ trẻ, con thơ.

Nhiều ổ đánh bạc, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” bị triệt phá -0
Phương tiện của các đối tượng bị thu giữ.

Một vụ việc khác cũng từ hệ lụy cá độ bóng đá, khi Nguyễn Viết Khánh (20 tuổi, ngụ Hà Nội) và Lê Vinh Quang (21 tuổi, ngụ Vĩnh Long) do thua cá độ bóng đá, nợ nần nên đã thực hiện hành vi cướp tài sản. Ngày 5/12, Công an quận Bình Tân đã tạm giữ hình sự hai đối tượng này. Theo điều tra ban đầu, Khánh và Quang đã tham gia cá độ bóng đá World Cup 2022 và thua hết tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Cả hai bàn bạc cùng đến khu vực vắng vẻ, đặt xe ôm công nghệ đến chở rồi tấn công, cướp xe.

Rạng sáng 4/12, Khánh và Quang đến bãi đất trống ở phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), Quang đặt xe ôm công nghệ. Khoảng 15 phút sau, ông V.V.T lái xe ôm tới, Quang dùng áo khoác trùm đầu, giằng co với ông T., còn Khánh từ trong bụi, cầm khúc gỗ đi ra định tấn công nạn nhân. Ông T. vội vứt xe, bỏ chạy. Hai đối tượng mang xe của ông đến một tiệm ở quận 10 cầm đồ, lấy 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Từ trình báo của nạn nhân, Công an quận Bình Tân đã làm rõ và bắt hai nghi phạm này...

Trao đổi xung quanh vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết, việc phòng ngừa, đấu tranh với các đường dây đánh bạc, trong đó có hoạt động cá cược bóng đá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mà Công an thành phố đang triển khai.

Lực lượng Cảnh sát hình sự và công an các cấp đang tăng cường nắm tình hình, theo dõi, phối hợp và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh mạnh, triệt phá các hoạt động “tín dụng đen”, các đường dây, tổ chức cá độ truyền thống, cá độ qua mạng, nhằm thực hiện có hiệu quả mệnh lệnh của Bộ Công an, chỉ đạo UBND thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Phú Lữ
.
.
.