Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, phát hiện quyển sổ cho vay lãi nặng

Thứ Sáu, 16/12/2022, 22:01

3 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với tổng số tiền ghi chép trên sổ sách hơn 1,7 tỷ đồng vừa bị Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đấu tranh triệt xóa.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) tối 16/12, cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thắng (SN 1997, trú ở thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu) và Huỳnh Văn Chí (SN 1994, trú ở thôn Thái Giao, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước), để điều tra và xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc.

Triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức cá cược bóng đá tiền tỷ trên trên sổ sách -0
Công an huyện Ninh Phước rà soát, thống kê số liệu ghi chép cá cược trên số sách thu được trước sự chứng kiến của đối tượng tổ chức đánh bạc.  Ảnh: Công an Ninh Thuận.

Trước đó vào khoảng 3h sáng 15/12, từ nguồn tin của người dân cung cấp, một mũi trinh sát hình sự của Công an huyện Ninh Phước đã bắt quả tang Đàng Vĩnh Khâm (SN 2005, trú ở thôn Hoài Ni, xã Phước Thái) đang ghi chép cá cược tỉ số bóng đá World Cup 2022 qua ứng dụng Zalo Chat với Nguyễn Nữ Ngọc Trâm (SN 1998, trú ở thôn Đá Trắng, xã Phước Thái).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Nữ Ngọc Trâm, Công an huyện Ninh Phước đã phát hiện, tạm giữ 2 quyển sổ, 3 ĐTDĐ có những nội dung ghi chép, lưu trữ thông tin đánh bạc dưới hình thức cá cược tỉ số bóng đá cho nhiều đối tượng ở địa phương từ đầu mùa giải Word Cup 2022 đến nay, với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng điều tra, Công an huyện Ninh Phước tiếp tục khám xét nơi ở của hai đối tượng có liên quan là Lê Văn Thắng, Huỳnh Văn Chí, qua đó thu giữ thêm 4 ĐTDĐ, 8 quyển sổ ghi chép thông tin cá cược tỉ số bóng đá với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Nâng tổng số tiền đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá ghi chép trong 10 quyển sổ thu được tại nơi ở của Trâm, Thắng và Chí hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an huyện Ninh Phước còn phát hiện 1 quyển sổ ghi chép nội dung cho vay tiền cùng nhiều hợp đồng “tín dụng” với những dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an huyện Ninh Phước đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Được biết Nguyễn Nữ Ngọc Trâm được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Hữu Toàn
.
.
.